Theo những bậc cao niên trong làng Phương Diên, xã Phú Diên (Phú Vang), lễ hội đua ghe trên biển ra đời khoảng thế kỷ 17-thời điểm thành lập làng và được bảo tồn, duy trì đều đặn 3 năm/lần cho đến nay. Đây vừa là ngày hội vui tươi, hào hứng để trình diễn tài năng chèo thuyền của người dân, rèn luyện sức khỏe, tôn vinh những tay chèo xuất sắc, vừa là hoạt động tâm linh nghề nghiệp mang nghĩa cử tri ân tiền nhân, cầu mong nghề đi biển được thuận buồm xuôi gió, đánh bắt thuận lợi, cuộc sống ấm no... Vì thế, dù rất hào hứng, nhưng những ngư dân vùng biển không nặng chuyện thắng thua. Với họ, đó còn là ngày hội để bà con, dòng tộc sum họp, thư giãn sau những chuyến đánh bắt dài ngày trên biển. Thế nên, dù thắng giải cúng - giải quan trọng nhất, thì phần thưởng cho các đội đua cũng chủ yếu là sự cổ vũ về tinh thần.

Có dịp trải nghiệm và cổ vũ cho lễ hội này, tác giả Hoàng Phước đã kịp ghi lại những khoảnh khắc vui tươi, sinh động khi các tay chèo, người cổ vũ hết mình cho giải đua.

Chuẩn bị cho vòng đua

Cổ động viên “máu lửa”

Vỡ òa

Cắm cờ khi về đích

Chung vui chiến thắng​

Về đích đầu tiên

Xác lập kỷ lục quốc gia

THỪA THIÊN HUẾ CUỐI TUẦN