Ngoài phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền thông qua các cuộc họp chi hội phụ nữ, chị Kiều chú trọng vận động Nhân dân nơi sinh sống. Xong việc tại cơ quan, chị Kiều trực tiếp “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để vận động người dân. Chị bảo, tuyên truyền, vận động phải linh hoạt và mềm mỏng. Phương thức đóng phải phụ thuộc vào điều kiện từng người. “Mưa dầm thấm lâu” nên chịu khó, kiên nhẫn và có tâm với chính sách là đức tính cần có của người làm nhân viên đại lý thu.

Qua tư vấn trực tiếp, chị Kiều nhận thấy nhiều người dân, nhất là những người lao động tự do, chưa có điều kiện tìm hiểu rõ về BHXH tự nguyện do thiếu thông tin. Để tuyên truyền, chị đến từng tổ dân phố, vào cả buổi tối và ngày nghỉ mới gặp được được họ. Một lần là chưa đủ, đặc biệt là những người làm xây dựng nay đây mai đó. Tư vấn gặp khó khăn hơn khi gặp người dân không biết chữ.

Vận động tham gia đã khó, nhưng để người dân duy trì đóng thường xuyên lại càng khó hơn. Đến từng nhà thu tiền và viết biên lai là cách chị Kiều duy trì được thời gian đóng cho người dân, thậm chí có khi phải cho họ mượn tiền đóng vì đến hạn mà nhiều người chưa có tiền. Tận tụy và tâm huyết nên số người chị Kiều vận động được không có trường hợp nào ngừng đóng giữa chừng.

Chính sách BHXH, BHYT lan tỏa. Không chỉ những hộ gia đình thuộc diện hoàn cảnh khó khăn mong muốn được tham gia BHXH tự nguyện mà những hộ khá giả có thu nhập ổn định cũng đều lựa chọn loại hình bảo hiểm này như “điểm tựa, cứu cánh” cho bản thân khi về già. Chị Kiều kể, anh N.V.T làm nghề tự do và có thu nhập ổn định. Khi được chị Kiều tư vấn, giải thích, anh T. đã quyết định đăng ký tham gia BHXH tự nguyện với mức lương lựa chọn 5 triệu đồng/tháng, thậm chí còn chia sẻ đến hàng xóm và anh chị em được biết để cùng tham gia.

Ngoài tuyên truyền miệng, chị Kiều còn thông qua messenger, facebook, zalo nhằm lan tỏa nội dung, ý nghĩa các chế độ BHXH và BHYT. Với việc tuyên truyền này, chị Kiều tham gia vào quá trình tương tác, cung cấp, chia sẻ thông tin, tạo ra môi trường thông tin đa chiều với nội dung thông tin phong phú, đa dạng. Đối với những người bạn bè thân thiết hoặc chị em hội viên phụ nữ, chị Kiều thường xuyên nhắn tin, trao đổi về BHXH tự nguyện thông qua các kênh nói trên nhằm tác động đến nhận thức của mọi người, từ nhận thức sẽ tác động đến hành động và ứng xử của họ.

Hiểu được lợi ích của BHXH tự nguyện, trước tiên chị Kiều vận động những người trong gia đình tham gia. Cuối năm nay con có CMND, chị cũng tham gia cho con luôn. “Mình làm cán bộ thì mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất cho người dân và việc người dân tham gia BHXH tự nguyện sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho họ. Để vận động người dân tham gia BHXH, mình phải là người làm mẫu trước” chị Kiều chia sẻ.

Năm 2021, thành phố Huế vận động mới 2.100 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó hệ thống Đại lý thu UBND 27 phường dự kiến sẽ vận động mới 731 người (chiếm hơn 30%). Như vậy, mới chỉ 2 tháng đầu năm 2021, Đại lý thu UBND phường An Cựu đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao của năm.

An Nhiên