Tại Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương tham dự.

Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT Quốc gia, trong quý 1/2021, cả nước xảy ra 3.206 vụ TNGT làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 7,58 % số vụ; tăng 2,01% số người chết; giảm 7,12 số người bị thương. Xảy ra 15 vụ ùn tắc giao thông kéo dài, trong đó 13 vụ do lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào dịp Tết và 2 vụ do TNGT. Nguyên nhân là do ý thức của người tham gia giao thông hạn chế; do chở quá số người quy định; cấp uỷ, chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác đảm bảo AGTT…

Kiểm tra xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải

Tại Thừa Thiên Huế, công tác ATGT chuyển biến tích cực. Quý 1/2021, toàn tỉnh đã xảy ra 68 vụ TNGT, làm 43 người chết, 44 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 11 người chết, giảm 12 bị thương; thiệt hại tài sản khoảng hơn 334 triệu đồng; trong đó, tai nạn giao thông đường bộ 65 vụ, làm chết 41 người và 42 người bị thương; các địa bàn có người chết cao như TP. Huế, Phú Lộc...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội, đảm bảo trật tự ATGT. Dù dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nhưng dịch vụ vận tải đã đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy các hoạt động kinh tế, xã hội phát triển. Số vụ tai nạn trong cả nước đã giảm trên 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn diễn biến phức tạp,nhiều vụ tai nạn nghiêm trong xảy gây dư luận xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các đơn vị chức năng, địa phương tập trung đánh giá tồn tại, nguyên nhân vì sao TNGT giảm nhưng TNGT đường bộ tăng, đặc biệt TNGT nghiêm trọng... Theo đó phải đưa ra giải pháp kiềm chế trong thời gian đến, như chú trong hạ tầng cơ sở, tăng cường tuần tra kiểm soát phương tiện chở quá khổ, quá tải; kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải; lực lượng Công an chủ động phối hợp với ngành Giao thông vận tải, ngành Y tế tập trung kiểm soát ngay tại các bến xe để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, chở quá số người quy định.

Tiếp tục xây dựng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; các bộ, ngành tham mưu kịp thời cho Chính phủ về các giải pháp kiềm chế TNGT; công tác vận tải đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5... sắp đến.

Tin, ảnh: Song Minh