Bằng, Châu án và đạo hữu, du khách có mặt tại điện Huệ Nam từ sáng sớm để tham gia lễ hội

Lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh kết hợp giữa nghi thức cung đình và tín ngưỡng dân gian của một bộ phận dân cư xứ Huế nói riêng, cả nước nói chung, được tổ chức hằng năm vào 2 dịp: tháng 3 (ngày 2, 3) và tháng 7 (ngày 8, 9, 10) âm lịch cùng một số hoạt động, như: đám rước Thiên Y A Na Thánh Mẫu, lễ cung nghinh Thánh Mẫu hồi loan, lễ phóng sinh, phóng đăng, các làn điệu chầu văn xứ Huế... 

Những năm trước cứ đến mùa lễ hội điện Hòn Chén, hàng vạn du khách đến tham quan, cúng bái. Chính vì thế mà số lượng rác thải, vàng mã rải trôi xuống dòng sông Hương trong những ngày này tăng lên đáng kể, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước và nguy cơ cháy nổ.

Tuy nhiên, từ khi diễn ra phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, đi kèm với tuyên truyền, vận động và sự vào cuộc của các lực lượng chức năng,  tình trạng lạm dụng nhang đèn; vứt rác bừa bãi; rải đốt vàng mã trên sông, trên bờ… ở khu vực điện Huệ Nam và trên sông Hương giảm đi rõ rệt.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho biết “để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường, bên cạnh yêu cầu các Bằng, Châu án cam kết phải có giỏ đựng rác, không đốt, rải vàng mã trên sông; cử lực lượng chèo ghe, thuyền thu gom rác thải trước, trong và sau lễ hội, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tuần tra bằng ca nô, đồng thời xử phạt mạnh tay nếu phát hiện những ai vi phạm”.

Điện Hòn Chén thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, là di tích cấp quốc gia đặc biệt, thuộc nhóm A. Cuối năm 2018, ngôi điện chính nơi đây được trùng tu với kinh phí khoảng 11 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và hoàn thành vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, do COVID-19 nên 2 đợt lễ hội diễn ra vào tháng 3 và tháng 7 Âm lịch năm ngoái đã phải tạm dừng.

Clip các đạo hữu, du khách tham dự lễ hội điện Huệ Nam sáng 13/4

Đăng Châu