Chủ tịch Miguel Diaz Canel, 61 tuổi, đã được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba thay thế người tiền nhiệm là Đại tướng Raul Castro, người trước đó đã tuyên bố không nhận đề cử tham gia vào cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng.

Ông Miguel Diaz Canel (bên trái) và ông Raul Castro. Ảnh: Anadolul

Đại tướng Raul Castro nhấn mạnh ông Miguel Diaz Canel không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên mà là sự lựa chọn có cân nhắc và có đủ điều kiện để đảm nhiệm những vị trí quan trọng.

Theo Đại tướng Raul Castro, ông Miguel Diaz Canel đã có 15 năm thử thách qua các chức vụ khác nhau và trong 3 năm qua đã góp phần đoàn kết và tạo được sự thống nhất trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Như vậy, ông Miguel Diaz Canel từ ngày 19/4 sẽ là Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước Cuba.

Trong phiên họp cuối cùng ngày 19/4, Đảng Cộng sản Cuba cũng công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương gồm 96 người trong đó Bộ chính trị gồm 14 người và Ban Bí thư gồm 6 người./.

Theo VOV