Tham khảo danh sách các ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được niêm yết tại phường vỹ Dạ

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đã giới thiệu một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của thành phố và các chương trình, dự án trọng điểm, mục tiêu phương hướng của thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Giai đoạn 2021-2025, TP. Huế thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19; vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XII, trong đó trọng tâm ưu tiên phát huy mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp đô thị Huế, xây dựng Huế xứng đáng là thành phố di sản, văn hóa, du lịch đặc sắc; trung tâm giáo dục, đào tạo chất lượng cao..., xứng tầm đô thị hạt nhân, là động lực phát triển, góp phần đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị gặp mặt cũng đã trình bày kế hoạch tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên và công bố danh sách chính thức các đơn vị bầu cử của TP. Huế.

Phát biểu tại buổi gặp, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Huế - Phan Thiên Định đề nghị các cơ quan, đơn vị, các phường phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng luật, đúng quy định; các đại biểu được ứng cử tiếp tục nghiên cứu xây dựng chương trình hành động đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng luật, đúng chương trình, kế hoạch. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về cuộc bầu cử, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của cử tri, đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tin, ảnh: Thanh Hương