Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi luôn tâm huyết với công việc

“Duyên” với ngành 

Cảm nhận đầu tiên của tôi về Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi là một người chỉ huy điềm đạm, nhiệt huyết và giàu tình cảm. Sinh ra trên vùng quê lam lũ nhưng giàu truyền thống cách mạng xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, từ nhỏ, mơ ước được làm chiến sĩ công an đã ngấm vào máu thịt của anh. Và cũng rất “duyên”, anh được sinh ra vào đúng ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19/8.

Sau khi tốt nghiệp Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Công an Nhân dân, để không ngừng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, anh đã đăng ký học khóa lập trình viên quốc tế. Cái “duyên” nghề một lần nữa đưa anh đến với công tác vừa đam mê, vừa yêu thích – kỹ thuật nghiệp vụ.

Trải qua nhiều vị trí công tác, dù trên cương vị nào, anh cũng luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong nhiều năm qua, cùng với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, anh đã tham mưu, phối hợp phá thành công nhiều chuyên án, vụ án liên quan đến an ninh quốc gia cũng như trật tự an toàn xã hội. Tiêu biểu như bắt 11 đối tượng người Việt cấu kết người Nigeria lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt 120 tỷ đồng tại Việt Nam; bắt nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc tụ tập tại khách sạn cao cấp, tổ chức đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia; phối hợp phá thành công nhiều chuyên án liên quan tội phạm ma túy, hình sự, công nghệ cao...

Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, đồng chí Nguyễn Xuân Lợi cùng tập thể đơn vị Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị trong việc phá án. Nhiều vụ án, chuyên án tội phạm xuyên quốc gia, liên tỉnh, với nhiều đối tượng có yếu tố nước ngoài rất tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng công nghệ viễn thông tin học để thực hiện các hành vi phạm tội, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Nhưng nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, đồng chí Lợi đã kịp thời hỗ trợ xác định hành vi, giúp đơn vị sử dụng biện pháp nghiệp vụ truy bắt, đồng thời cung cấp, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. 

Làm theo lời Bác dạy

Thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực khó, tính chất công việc đòi hỏi Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi và tập thể đơn vị phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi, để thực hiện tốt nhiệm vụ Ban Giám đốc chỉ đạo, bản thân anh đã cùng đơn vị ra sức thực hiện tốt lời Bác dạy. Đó là tận tâm, tận tụy, đam mê với công việc, luôn có tư duy đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, nhất là trong thời đại 4.0.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ huy luôn có tư duy định hướng, đào tạo, bồi dưỡng, truyền đam mê, lòng yêu nghề và trách nhiệm với công việc cho cán bộ trẻ… Anh tâm sự thêm: Qua công tác thấy nhiều người dân “nhẹ dạ cả tin”, bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ, lừa đảo trên không gian mạng dẫn đến “tan gia bại sản” và vi phạm pháp luật. Điều đó, càng thôi thúc tôi cùng đơn vị đi sâu nghiên cứu, đổi mới, học tập, sáng tạo để vạch trần âm mưu thủ đoạn cũng như đưa số đối tượng đó ra ánh sáng pháp luật và tuyên truyền để Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác.  

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đồng chí Nguyễn Xuân Lợi là người chỉ huy gương mẫu, nói đi đôi với làm, cùng tập thể cấp ủy, Ban chỉ huy xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi là một trong hai gương mặt được Ban Giám đốc Công an tỉnh lựa chọn đề nghị Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong sơ kết thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016 – 2021.   

TH