Người dân thu hoạch keo tràm không có biện pháp chằng néo trong khu vực có lưới điện trung thế 22kV đi qua

Đầu tháng 3/2021, sự cố mất điện trên diện rộng ở xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc) xảy ra do tuyến đường dây trung thế 22kV đi qua bị tác động nghiêm trọng. Điện lực Phú Lộc nhanh chóng điều động các nhóm nhân viên kiểm tra, qua đó phát hiện nguyên nhân gây sự cố là do người dân chặt cây làm cây ngã đổ vào đường dây tại vị trí khoảng cột 57/3 - 57/4, xuất tuyến 474 ở khu vực Cầu Hai.

Điện lực Phú Lộc đã điều tra, xác minh do ông Bùi Văn Chạy, ở thôn Bình An 1, xã Lộc Vĩnh trồng cây trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện cao áp, đồng thời cưa cây làm ngã đổ vào lưới điện. Sự cố đã gây ảnh hưởng đến lưới điện toàn bộ xã Lộc Vĩnh, đồng thời nguy cơ gây tai nạn điện cho người dân rất lớn. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp được quy định tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP.

Sau khi làm rõ nguyên nhân, Điện lực Phú Lộc đã phối hợp cùng UBND xã Lộc Vĩnh tiến hành xử lý, lập biên bản. UBND xã Lộc Vĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm an toàn lưới điện này.

Trước đó, trong năm 2020 đã xảy ra 12 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp do người dân tự ý thu hoạch cây đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện. Riêng trong tháng 3/2021, đã xảy ra 2 vụ vi phạm gây sự cố lưới điện tại xã Lộc Vĩnh và xã Lộc Tiến.

Theo Giám đốc điện lực Phú Lộc Nguyễn Như Sơn, đơn vị quản lý lưới điện trung thế 22kV từ Nam Cầu Truồi đến thị trấn Lăng Cô và giáp ranh giới xã Vinh Hưng, với 165 km đường dây trên không, gồm 11 xuất tuyến tại 3 trạm 110kV trên địa bàn. Đặc điểm tuyến đường dây đa số đi qua đồi núi và khu vực trồng keo tràm tại xã Lộc Hòa, Lộc Điền, Lộc Bình, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh…

Để đảm bảo an toàn lưới điện cũng như an toàn tính mạng cho người dân tại khu vực có đường dây trung thế 22kV đi qua, Điện lực Phú Lộc đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến UBND các xã, thôn và người dân bằng nhiều hình thức, lắp đặt biển cảnh báo an toàn dọc tuyến đường dây đi qua khu vực trồng keo tràm. Tuy nhiên, việc người dân tự ý thu hoạch cây keo tràm, cây trong vườn không có biện pháp chằng néo, không thông báo đến đơn vị quản lý vận hành để trực tiếp giám sát, đã gây sự cố lưới điện, ảnh hưởng lớn đến việc cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải và an nguy đến tính mạng con người.

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh Lê Công Minh cho biết, chính quyền địa phương sẽ tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức cho người dân ký cam kết không được tự ý trồng cây, chặt tỉa cành cây cao gần tuyến đường dây cao áp đang mang điện, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và an toàn cung cấp điện. Khi có kế hoạch khai thác cây gần đường dây điện, cần thông báo ngay đến Điện lực Phú Lộc qua đường dây nóng để được giám sát và thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình hạ cây.

Nhằm hạn chế, ngăn ngừa các hành vi gây mất an toàn đến tính mạng người dân do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, các ngành hữu quan của huyện, chính quyền các xã liên quan và Điện lực Phú Lộc cần phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Xử lý dứt điểm các trường hợp có diện tích trồng cây trong phạm vị hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đồng thời, tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ đường dây cung cấp điện an toàn, liên tục cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn huyện.

Bài, ảnh: Bá Trí