ClockThứ Hai, 06/07/2015 15:24

Bão số 2 gây gió mạnh cấp 8-9 trên biển Đông

TTH.VN - Lúc 10g sáng nay (6/7), tâm bão ở trên vùng biển phía tây bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.


Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 2 - Nguồn: TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 10g ngày 7-7, tâm bão cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 190km về phía nam tây nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía đông bắc khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra do gió mùa tây nam ở phía nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Philippines đóng cửa trường học tránh bão
 

Người dân Philippines đi trong gió mạnh do bão Linfa tại thủ đô Manila hôm 5-7 - Ảnh: AP
Người dân Philippines đi trong gió mạnh do bão Linfa tại thủ đô Manila hôm 5/7 - Ảnh: AP

Tại Philippines, Reuters đưa tin sáng nay 6-7, toàn bộ tàu thuyền đã được lệnh ở lại cảng và một số chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng của bão Egay (tên quốc tế Linfa, hay bão số 2).

Tại thủ đô Manila, trường học cũng bị đóng cửa do lo ngại nguy cơ xảy ra lũ lụt và lở đất.

Alexander Pama - giám đốc điều hành Cơ quan ứng phó và giảm nhẹ hậu quả thiên tai quốc gia, cho biết bão sẽ gây mưa lớn trong bán kính 400km. Hiện họ đã ra lệnh mọi tàu thuyền không được rời cảng do bão có thể gây sóng cao 4m.

"Chúng tôi không muốn xảy ra tai nạn hay tổn thất nhân mạng nào", ông nói.

Ông cũng cho biết các đơn vị quân đội đang sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn khi cần. 

Mỗi năm có khoảng 20 cơn bão tràn qua Philippines. Cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ nước này là Haiyan, tấn công Philippines hồi năm 2013, giết chết hơn 6.300 người và khiến 1.000 mất tích.

T. Vy (Theo Tuoitre)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát động tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên người lao động

Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Hương Thủy phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế, Công nghiệp (KT,CN) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024. Hơn 400 cán bộ, đoàn viên, người lao động của LĐLĐ thị xã Hương Thủy và Công đoàn Khu KT,CN tỉnh tham gia.

Phát động tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên người lao động
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Return to top