ClockThứ Sáu, 28/07/2023 16:22

“3 liên kết” trong mùa hè tình nguyện

TTH - Thực hiện “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) là một trong những điểm mới của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2023.

Tình nguyện mùa hè xanh đến với vùng cao Nam ĐôngKết nạp Đảng tại mặt trận tình nguyệnMùa hè xanh đáng nhớ nhất

leftcenterrightdel
 Đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh

Đảm nhận việc khó, hướng về địa bàn khó khăn

Trong Chiến dịch TNTN hè năm 2023 với hàng loạt công trình, phần việc ý nghĩa tại vùng cao A Lưới, hơn 50 cán bộ, đoàn viên lực lượng vũ trang tỉnh đã tiên phong đảm nhận những phần việc khó, như: nạo vét kênh mương, sửa sang bia tưởng niệm liệt sĩ, trồng cây hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”…

Trung sĩ Hồ Sỹ Rô Ran Đô, đoàn viên Chi đoàn Đại đội 1, Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 1, Đoàn Cơ sở Trung đoàn 6 bộc bạch, đây là hoạt động giúp tuổi trẻ phát huy nhiệt huyết, năng động, sáng tạo; tạo cơ hội, môi trường cho thanh niên chúng tôi được chia sẻ, cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

Thượng úy Trần Dương Vinh, Trợ lý Thanh niên, Bộ CHQS tỉnh cho biết, trong Chiến dịch TNTN hè năm 2023, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh còn triển khai nhiều chương trình ý nghĩa khác, như: Phát động Chương trình “Hành quân xanh trên quê hương Thừa Thiên Huế”; Chương trình “Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới” đợt 1 năm 2023 tại xã Phú Gia, huyện Phú Vang với trên 1.000 ngày công của cán bộ, đoàn viên; trồng cỏ, cây xanh củng cố, lao động tại Nhà bia liệt sĩ Tiểu khu 67; vận động quyên góp 50 xe đạp cũ và sửa chữa mới tặng các em học sinh nghèo vượt khó...

Tại Phú Lộc, Huyện đoàn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, như: trao gần 100 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Đoàn thanh niên; tặng mô hình “Cần câu xanh”; hỗ trợ nhà nhân ái, sinh kế cho hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên, thanh niên các đơn vị thực hiện sửa chữa, thay mái mới, sơn nhà cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quang (thôn Hòa An) và Nhà văn hóa xã Lộc Bình. Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp Đoàn Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử cho Nhân dân trên địa bàn.

“Rộng khắp - hiệu quả - an toàn - bền vững”

Chỉ tính riêng tuần thứ 7 của chiến dịch (từ ngày 10/7 - 16/7), toàn tỉnh đã tổ chức 156 đội hình tình nguyện thu hút 10.430 lượt thanh niên tham gia với 1 chương trình và 4 chiến dịch tình nguyện.

Toàn tỉnh đã hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 9.000 lượt thanh, thiếu nhi và người dân; tập huấn kiến thức, tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho 2.100 lượt đoàn viên, thanh niên; trồng mới hơn 7.000 cây xanh… Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội đã duy trì và thành lập 140 đội hình TNTN với sự tham gia của gần 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” thành lập 13 đội hình với hơn 650 chiến sĩ tình nguyện sẵn sàng tham gia hỗ trợ các tân sinh viên; Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” thành lập 45 đội hình với sự tham gia của 3.150 chiến sĩ tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước, tuần hành phòng, chống ma túy...

Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” cũng thành lập 35 đội hình tham gia tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước, mở lớp dạy hè miễn phí, lớp dạy bơi miễn phí cho các em thiếu nhi; Chiến dịch “Hành quân xanh” thành lập 38 đội hình tham gia tập huấn phòng, chống ma túy, ra quân cài đặt định danh điện tử, ra quân Chủ nhật xanh, hỗ trợ giúp đỡ Nhân dân cải tạo vườn, sửa chữa nhà cửa; Chiến dịch “Mùa hè xanh” đã thành lập 25 đội hình với sự tham gia của 2.700 đoàn viên, thanh niên.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hoài, Chiến dịch TNTN hè năm nay đặt ra 11 chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực, với 1 chương trình và 4 chiến dịch; diễn ra cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 8 với phương châm “Rộng khắp - hiệu quả - an toàn - bền vững” gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị tạo dấu ấn xã hội tích cực. Trong đó, các cấp bộ Đoàn chú trọng lựa chọn những công trình, phần việc tại chỗ có chiều sâu, tạo điểm nhấn. Đồng thời, phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực chuyên mônhướng về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, các xã đăng ký về đích nông thôn mới, vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang, ven biển gắn với phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực công tác Đoàn.

“Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức, triển khai, hoàn thành các chỉ tiêu Chiến dịch TNTN hè năm 2023 đã đề ra. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, sống có khát vọng và hoài bão”, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho biết.

Bài, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
Tuổi trẻ Quảng Điền xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Với chủ đề “Thanh niên Quảng Điền xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2024 đã và đang được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Quảng Điền triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn.

Tuổi trẻ Quảng Điền xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Return to top