ClockThứ Bảy, 30/09/2017 14:54

Cựu chiến binh cùng học sinh tham gia cảnh giới tại đường ngang dân sinh

TTH.VN - Sáng 30/9, tại xã Thủy Phù, TX. Hương Thủy, Công an tỉnh phối hợp Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên và các đơn vị liên quan tổ chức lễ thành lập mô hình “Điểm cảnh giới đường ngang Cựu chiến binh – Khăn quàng đỏ”.

Ra mắt câu lạc bộ khăn quàng đỏ tham gia đảm bảo ATGT tại đường ngang dân sinh

Đây là một trong nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) do Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tham mưu cho Công an tỉnh phối hợp các đơn vị xây dựng, qua đó nhân rộng ra các điểm đường ngang dân sinh trên địa bàn tỉnh, nhằm chung tay nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt.  

Việc chủ động bố trí người cảnh giới, phối hợp giữa Cựu chiến binh, tình nguyện viên và các em học sinh – Tổ khăn quang đỏ của các trường trên địa bàn xã Thủy Phù ở các tuyến đường ngang qua đường sắt sẽ giúp nâng cao ý thức chấp hành quy định bảo đảm ATGT đường sắt, giữ gìn môi trường tuyến đường sắt luôn sạch đẹp, văn minh, an toàn; kiềm chế đến mức thấp nhất các hoạt động vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

Lực lượng cựu chiến sinh và học sinh cùng tham gia cảnh giới tại đường ngang dân sinh với đường sắt trong ngày ra mắt

Được biết, trong thời gian tới triển khai qui chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng cục đường sắt Việt Nam về đảm bảo ATGT đường sắt, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục tham mưu cho Công an tỉnh phối hợp các đơn vị chức năng thành lập nhiều mô hình tự quản về ANTT, đảm bảo ATGT đường sắt trên địa bàn.

Tin, ảnh: Thái Bình 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top