ClockThứ Hai, 28/12/2020 14:30

Đảm bảo an toàn chạy tàu

TTH - Không ít vụ việc liên quan đến an toàn chạy tàu đã được kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Tuy nhiên, thực tế trong đảm bảo an ninh, an toàn đường sắt vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, đòi hỏi có sự phối hợp hiệu quả hơn giữa Công an tỉnh, chính quyền địa phương và Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế.

Bình yên cho những chuyến tàuKiểm tra, chốt chặn mọi ngả đường vào Thừa Thiên HuếKhông để xảy ra trộm cắp vật tư, thiết bị phụ kiện đường sắt

Các cơ quan liên quan phối hợp điều tra, làm rõ một vụ tai nạn liên quan đến đường sắt

Từ các sự cố

Đầu năm 2020, khi 2 thanh niên tự ý mở gác chắn để băng qua đường sắt thì bị nhân viên gác chắn ngăn chặn. Tuy nhiên, 2 thanh niên này lại có ý định hành hung, xúc phạm nhân viên gác chắn. Sự việc được báo lên Công an phường Tứ Hạ (TX. Hương Trà), lực lượng công an đã kịp thời có mặt xử lý theo quy định của pháp luật.

Lợi dụng dịp cuối năm, một hành khách vận chuyển hàng lậu bị Đội Bảo vệ an ninh quốc phòng ga Huế phát hiện, báo cơ quan công an cùng phối hợp xử lý, kịp thời ngăn chặn vụ vận chuyển 116 cây thuốc lá 555 lậu trên tàu SE 19.

Nhiều vụ tai nạn liên quan đến đường sắt xảy ra cũng đã được các đơn vị phối hợp xác minh, điều tra, làm rõ. Tháng 7/2020, tàu chở hàng H8 chạy hướng TP. Hồ Chí Minh – TP. Hà Nội khi đến Km 699 + 120 (khu vực Hương Thủy – Truồi) đã tông vào xe mô tô do anh Nguyễn Duy L. trú tại tổ 10, Thủy Châu (TX. Hương Thủy) điều khiển. Phối hợp điều tra, xác minh, lực lượng chức năng khẳng định, anh L. điều khiển xe mô tô thiếu quan sát khi qua lối đi tự mở dẫn đến tai nạn.

Đây chỉ là một số vụ việc điển hình liên quan đến an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông mà công an các đơn vị, địa phương trực thuộc Công an tỉnh và Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế phối hợp giải quyết trong năm qua.

“Dù không có tình trạng ném đất đá, chất bẩn lên tàu như trước, nhưng tai nạn giao thông đường sắt đoạn qua địa bản tỉnh vẫn xảy ra, với 4 vụ , làm chết 2 người, bị thương 2 người. Trong khi đó, sự cố chạy tàu năm nay tăng hơn năm ngoài đến 20 vụ. Nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện giao thông thiếu chú ý quan sát khi đi qua các lối đi tự mở giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Có không ít người tự ý đi đứng, nằm ngồi trên đường sắt dẫn đến tai nạn thương tâm”, ông Lương Văn Thích, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt khu vực, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế cho biết.

Tăng cường trao đổi thông tin

Đánh giá về quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị trong năm 2020 cho thấy, vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần sớm được khắc phục. Đó là, nhiều công trình nhà cửa mọc lên dọc tuyến đường sắt ngày càng nhiều, ảnh hướng an ninh đường sắt. Việc xây dựng, cơi nới nhà cửa, cơ sở kinh doanh… dẫn đến vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn còn diễn ra. Tình trạng tự mở lối dân sinh băng ngang đường sắt diễn biến khá phức tạp…

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề. Đây là thời điểm các đối tượng thường lợi dùng để vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng kém chất lượng. Do vậy, việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin để kịp thời ngăn chặn, xử lý vấn đề là nhiệu vụ quan trọng đặt ra.

Từ thực tế và quá trình phối hợp xử lý công việc, Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh và Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế thống nhất, tiếp tục không ngừng trao đổi thông tin hai chiều để cùng giải quyết vấn đề một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Muốn vậy, các đơn vị cần quan tâm củng cố, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự trong Nhân dân, trong cơ quan, tổ chức. Lực lượng công an và đơn vị đường sắt phối hợp chặt chẽ hơn, thường xuyên hơn, nhất là trong công tác tuần tra, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm an toàn đường sắt, an toàn chạy tàu. Chú trọng tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch diễn tập phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, phòng chống khủng bố tại các nhà ga… nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả khi có tình huống đột xuất, bất ngờ.

“Lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị đường sắt, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ở khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp tích cực tham gia bảo vệ hành lang an toàn tuyến đường sắt; nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường sắt trong quần chúng Nhân dân; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng đường sắt để vận chuyển, trao đổi, mua bán hàng lậu, nhất là dịp cuối năm”, Đại tá Hoàng Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định.

Năm 2020, công an các đơn vị, địa phương trực thuộc Công an tỉnh tích cực phối hợp với Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến qua địa bàn tỉnh. Qua đó, phối hợp xử lý 1 vụ gây rối an ninh trật tự; 1 vụ vận chuyển hàng cấm và gian lận thương mại; 1 vụ tại nạn chạy tàu; 51 vụ sự cố chạy tàu. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp trao đổi thông tin; tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông đường sắt; đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông đường sắt; ngăn ngừa chiếm đoạt vật tư, vật liệu, phụ kiện đường sắt; phòng, chống dịch COVID – 19.

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảm bảo an ninh, an toàn dịp lễ

Những ngày qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) để cơ động xử lý tình huống khi có yêu cầu. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ.

Đảm bảo an ninh, an toàn dịp lễ
Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Return to top