ClockThứ Sáu, 22/03/2024 11:45

Đổi mới, đột phá trong huấn luyện

TTH - Với những chủ trương, giải pháp cụ thể và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện thắng lợi với nhiều thành tích nổi bật.

Tiếp lửa truyền thống cho chiến sĩ mới Kiểm tra huấn luyện tại các đơn vị Bộ tư lệnh Quân khu: Kiểm tra công tác luyện tập, sẵn sàng chiến đấu

 Lực lượng dân quân thành phố Huế biểu diễn khí công tại lễ ra quân huấn luyện do Bộ CHQS tỉnh tổ chức

Đồng loạt ra quân

Đầu tháng 3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban CHQS 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 với không khí sôi nổi và khí thế.

Tại buổi lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh, nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức như: Biểu diễn văn hóa, văn nghệ, hát múa dân vũ với chủ đề “Dưới lá cờ quyết thắng”; Hội trại ra quân huấn luyện và trưng bày, giới thiệu các sáng kiến mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; trình diễn võ thuật của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20 trinh sát, Phòng Tham mưu và lực lượng dân quân thành phố với những pha đối kháng có sử dụng vũ khí, nhào lộn qua lửa và biểu diễn khí công…

Anh Phương Lê Hoài Anh, lực lượng dân quân TP. Huế chia sẻ, đây là lần đầu tiên bản thân được tham gia lễ ra quân huấn luyện của LLVT tỉnh. Các hoạt động đều diễn ra với không khí sôi nổi và tinh thần quyết tâm cao; thể hiện được các thế mạnh của LLVT tỉnh.

Hòa chung không khí, Ban CHQS thị xã Hương Thủy cũng tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2024 với chủ đề “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối” gắn với đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại Trung đoàn 6 và Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3, mùa huấn luyện năm nay hai đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4; tổ chức huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; huấn luyện cho bộ đội nắm chắc tình hình nhiệm vụ, sử dụng thành thạo vũ khí có trong biên chế.

“Cơ bản, thiết thực, vững chắc”

Bên cạnh tổ chức ra quân huấn luyện, thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc còn tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2024.

Cuộc luyện tập gồm hai phần, huấn luyện nguyên tắc lý luận và thực hành luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ. Nhờ quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh, kế hoạch và tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, cuộc luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đã hoàn thành tốt theo kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh, mùa huấn luyện năm nay, LLVT tỉnh đặt mục tiêu 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt, giáo dục đầy đủ các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên; tổ chức quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch huấn luyện khoa học, chặt chẽ, đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian cho từng đối tượng; đẩy mạnh huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động di chuyển, huấn luyện phòng, chống, khắc phục bão lụt, cứu hộ, cứu nạn.

Sau khóa huấn luyện, kiểm tra 100% phải đạt yêu cầu, trong đó 80% trở lên đạt khá, giỏi; riêng cán bộ chủ trì 100% đạt giỏi. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng hội thi, hội thao và diễn tập, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của đảng ủy các cấp về nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện. Trong đó, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, làm cơ sở để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện. Đồng thời, đổi mới công tác huấn luyện theo phương hướng đồng bộ, kịp thời, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho bộ đội; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, kỹ thuật, cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

“Quan trọng nhất là tập trung đột phát về xây dựng chương trình huấn luyện, đặt ra nhiều yêu cầu, tiêu chí đòi hỏi mức độ cao hơn, khó hơn và bám sát với thực tế môi trường, không gian, thời gian huấn luyện tác chiến của từng đơn vị. Qua đó, từng bước đáp ứng mục tiêu xây dựng quân đội đến năm 2025 tinh, gọn, mạnh và đến 2030 tiến thẳng lên cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đại tá Lê Huy Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chia sẻ.

Bài, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhiều công ty lớn kỳ vọng vào bước đột phá trong tái chế nhựa

Đến năm 2025, tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn nhất toàn cầu Nestle cam kết sẽ không sử dụng bất kỳ loại nhựa nào không thể tái chế trong các sản phẩm của hãng. Cùng năm đó, hãng mỹ phẩm hàng đầu thế giới L'Oreal cho biết tất cả bao bì của họ sẽ “có thể tái sử dụng, tái chế hoặc có thể phân hủy”.

Nhiều công ty lớn kỳ vọng vào bước đột phá trong tái chế nhựa
Return to top