ClockThứ Hai, 16/01/2023 15:31
Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND Việt Nam (25/1/1948 - 25/1/2023)

Những người “đi trước, về sau”

TTH - Với mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hậu cần Công an tỉnh, niềm vui mới được nhân lên bởi những thành tích nổi bật đạt được trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, đã và đang khẳng định được vị trí không thể thiếu của đội ngũ làm công tác hậu cần.

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước đánh giá cao đóng góp, hy sinh của lực lượng Công an nhân dânPhát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đạiPhòng chống tham nhũng: Quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, không ngừng, không nghỉ và chỉ có tiến lên

Phòng Hậu cần Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 (ảnh đầu từ trái sang)

Quản lý chặt chi tiêu, tài sản công

Hơn 20 năm trực tiếp làm và quản lý công tác tài vụ, công việc của Trung tá Lê Minh Hùng - Phó Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh tưởng chừng rất khô khan khi xoay quanh những con số và được chế định bởi Luật Ngân sách với những kế hoạch phân bổ, dự toán, điều hành theo quy định.

Trung tá Lê Minh Hùng cho biết: Để chủ động tài chính đảm bảo đồng thời nhiều mục tiêu, phòng đã tham mưu để lãnh đạo Công an tỉnh giao chỉ tiêu kinh phí cho mỗi đơn vị. Đồng thời, bám sát dự toán được duyệt của từng nguồn ngân sách, từ đó lên kế hoạch đáp ứng đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Không chỉ quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, căn cứ vào thực tế kiểm tra, cán bộ làm công tác hậu cần còn mạnh dạn đề xuất điều chuyển giữa các đơn vị những tài sản, phương tiện dụng cụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng hoặc sửa chữa để tái sử dụng tài sản thanh lý của một số đơn vị, hạn chế việc mua mới chưa cần thiết, gây lãng phí ngân sách Nhà nước. Đây là cách làm hay giữa bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh công tác tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và tăng cường quản lý, thắt chặt chi tiêu công.

Nhờ sự linh hoạt, kịp thời trong việc tiếp nhận, quản lý, thu chi, sử dụng các nguồn kinh phí, lực lượng hậu cần Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, vận dụng các nguồn vốn đầu tư của Bộ Công an, của địa phương để triển khai hàng chục dự án xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa nhiều cơ sở làm việc từ tỉnh đến cơ sở.

Nổi bật là công trình Trung tâm tiếp công dân Công an tỉnh; hội trường Công an huyện Phú Vang; dự án trụ sở Cảnh sát PCCC và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo, huấn luyện PCCC, cứu nạn cứu hộ tỉnh (giai đoạn 1)…

Chỉ tính riêng trong năm 2022, Công an tỉnh đã triển khai thi công nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bàn giao đưa vào sử dụng trên 25 công trình, hạng mục; xây dựng và bàn giao 3 trụ sở làm việc cho công an các xã giáp biên, nước bạn Lào. Ngoài ra, đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất Bộ Công an trang cấp gần 19 xe mô tô, 4 canô, hơn 3.200 công cụ hỗ trợ các loại với tổng trị giá trên 38,5 tỷ đồng cho công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

“Nhờ được trang bị kịp thời các loại vật tư, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện đã giúp đơn vị kịp thời khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao” - Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc, Trưởng Công an xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc chia sẻ.

Hậu cần chủ động

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nhân dân, lực lượng hậu cần Công an Thừa Thiên Huế đang tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chuyển từ “hậu cần đảm bảo” sang “hậu cần chủ động” với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, phát huy trí tuệ của tập thể, đề cao tính chủ động, sáng tạo, tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thượng tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh chia sẻ: Lực lượng hậu cần sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong việc tổ chức thực hiện nghiêm quy chế quản lý, điều hành hoạt động tài chính, hậu cần; quy chế quản lý, sử dụng tài chính trong Công an tỉnh; bảo đảm sử dụng ngân sách, mua sắm, trang cấp tài sản theo tinh thần chủ động, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Tập trung rà soát, đánh giá thực lực, cơ sở vật chất, trang bị cho công an các cấp, ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án đã được phê duyệt; làm tốt công tác dự báo, tăng cường dự trữ, dự phòng để chủ động đáp ứng khi có tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự.

“Lực lượng hậu cần, kỹ thuật Công an tỉnh tiếp tục chủ động “đi trước” và “tạo nền tảng” cho việc thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng Công an Nhân dân; hướng tới cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và đề án “Hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng Công an Nhân dân đến năm 2030” theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương” - Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

75 năm qua, lực lượng hậu cần Công an Thừa Thiên Huế đã nhiều lần được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Bằng khen, Giấy khen; nhiều đội nghiệp vụ trong lực lượng hậu cần đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Trước thời điểm Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng, Phòng Hậu cần Công an tỉnh đã xuất sắc được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022. Đây là mốc son đánh dấu sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của lực lượng hậu cần - những người luôn “đi trước, về sau”.

Bài, ảnh: Hồng Nhung

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Return to top