ClockThứ Bảy, 13/06/2020 23:11

“Sa tặc” lại hoành hành trên sông Bồ

TTH.VN - Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Bồ đoạn qua phường Tứ Hạ, (thị xã Hương Trà) và xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) vẫn tiếp tục diễn ra, gây bức xúc dư luận.

Cầu tre ngăn “sa tặc” trên sông Bồ không vi phạm quy định hiện hànhCầu tre ngăn “sa tặc” trên sông Bồ không vi phạm quy định hiện hành


Một chiếc thuyền "no" cát sau khi khai thác trái phép trên sông Bồ

Sau tin báo của người dân, từ tối 10 đến 12/6, theo qua sát của PV, trên sông Bồ liên tục xuất hiện một số sà lan, thuyền di chuyển đến đoạn ngang qua địa phận TDP 6, phường Tứ Hạ, sau đó cắm vòi hút cát trái phép từ lòng sông.

Đáng nói, thay vì thực hiện hoạt động khai thác cát trái phép vào tầm nữa đêm đến rạng sáng như lâu nay, thì những đối tượng này ngang nhiên hút cát vào thời điểm chưa tới 22h, và liên tục hút cho đến rạng sáng hôm sau. Qua theo dõi, tất cả những chiếc thuyền hút cát trái phép đều dùng bạt trùm kín phần thể hiện số hiệu.

Trước đó, để ngăn “sa tặc” hoành hành, người dân cùng chính quyền phường Hương Xuân (TX.Hương Trà) đã làm chiếc cầu tre bắc qua Cồn Nổi (TDP Thanh Lương 2, phường Hương Xuân) để đi lại và ngăn “sa tặc”. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn “im hơi lặng tiếng”, “sa tặc” lại xuất hiện và càn quét sông Bồ.

Clip khai thác cát trái phép trên sông Bồ tối 12/6

Từ thực trạng trên, dư luận đặt câu hỏi vai trò của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương ở đâu trong cuộc chiến chống “sa tặc”, nhất là khi Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND TX. Hương Trà khẩn trương chỉ đạo các địa phương tiếp tục cử lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, có biện pháp chế tài xử phạt nghiêm các hành vi khai thác cát, sỏi trái phép... để ngăn chặn sạt lở tái diễn, ổn định đời sống người dân.

Tin, ảnh, clip: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Return to top