ClockThứ Tư, 19/02/2020 08:25

Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý xuất nhập cảnh

TTH - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đẩy mạnh công tác phòng, ngừa.

Xử lý hơn 2.100 hồ sơ cấp đổi hộ chiếu của người dânĐơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện xuất nhập cảnh cho người nước ngoàiQuốc hội thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Người Trung Quốc đến khai báo tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh

Trung tá Bạch Nữ Thanh Hương, Đội trưởng Đội Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài, Phòng QLXNC cho biết, đơn vị đã thành lập nhiều tổ công tác, phân công từng cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách người nước ngoài trên địa bàn, số khách đến từ vùng dịch để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Đơn vị thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền cho đội ngũ nhân viên đang làm việc tại các cơ sở lưu trú nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh; trong đó, có việc khai báo tạm trú, quản lý người nước ngoài lưu trú tại cơ sở.

Để thuận lợi hơn trong việc thông tin, Phòng QLXNC đã thành lập, kết nối mạng xã hội với các đơn vị chức năng như: Sở Y tế, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Văn phòng UBND tỉnh…cùng phối hợp thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo thống kê diễn biến người nước ngoài, người Trung Quốc, công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về địa phương. Từ đó, cùng với các đơn vị phân tích, tổng hợp tình hình và đề xuất tham mưu để có phương án xử lý phòng chống dịch hiệu quả nhất.

Thiếu tá Nguyễn Thị Xuân Huệ, Trưởng phòng QLXNC Công an tỉnh thông tin, những lúc cao điểm, đơn vị đã chủ động báo cáo tình hình, diễn biến của dịch, sự biến động của khách lưu trú, người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc với Ban Giám đốc Công an tỉnh một ngày 2 lần, và thường xuyên cập nhật số liệu cho các sở, ban, ngành chức năng liên quan. Với những trường hợp người nước ngoài đăng ký lưu trú một nơi, nhưng lại ở một nơi, Phòng QLXNC cho rà soát, báo cáo tình hình với các ngành chức năng để cử cán bộ về tận nơi tuyên truyền, vận động, tư vấn các bước cách ly tại nhà cho họ. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 13 người Việt Nam trở về từ Trung Quốc và 38 người Trung Quốc đang được theo dõi, cách ly tại chỗ, đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế. 

Phòng QLXNC phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng và công an các địa phương kiểm soát chặt các cửa khẩu trên tuyến biên giới đường bộ, nhằm ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời, nắm tình hình người nước ngoài, người Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh để phục vụ công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, các cảng biển, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát đối với các chuyến bay quốc tế, tàu thuyền cập cảng.

“Trong những ngày tới, Phòng QLXNC tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, các sở, ban, ngành chức năng liên quan thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý xuất nhập cảnh; tập trung kiểm tra người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú, đảm bảo thông tin khai báo tạm trú được chính xác, phục vụ cho việc phòng chống dịch COVID-19 tốt hơn”, Thiếu tá Nguyễn Thị Xuân Huệ khẳng định.

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

TIN MỚI

Return to top