ClockChủ Nhật, 26/05/2024 19:13

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam trao 3 nhà “Đại đoàn kết” cho huyện Nam Đông

TTH.VN - Chiều 26/5, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 11 thẻ bảo hiểm cho người bán vé số điện toán có hoàn cảnh khó khăn.
Trao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân xã Thượng Long, huyện Nam Đông tại chương trình 

Hoạt động trên nằm trong Chương trình an sinh xã hội “Vui là sẻ chia” do quỹ Tâm Tài Việt của Vietlott tổ chức tại Huế. Theo đó, trao 3 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thượng Long, huyện Nam Đông với tổng trị giá 150 triệu đồng (mỗi căn 50 triệu đồng). Dịp này, quỹ Tâm Tài Việt của Vietlottcòn trao tặng 11 thẻ bảo hiểm cho người bán vé số điện toán có hoàn cảnh khó khăn ở Huế, trị giá 11 triệu đồng.  

 Ông Nguyễn Thanh Đạm, Chủ tịch Công ty sổ số điện toán Việt Nam cho biết, Vietlott luôn chú trọng đến việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Sau nhiều năm hoạt động, hệ thống kinh doanh của Vietlott đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hướng đến các đối tượng là trẻ em, người cao tuổi, đồng bào vùng cao, đồng bào miền trung bị ảnh hưởng của thiên tai, các chiến sĩ Trường Sa, người nghèo, người có công với cách mạng…. Trung bình mỗi năm công ty dành khoảng 10 tỷ đồng để hoạt động thiện nguyện trong cả nước.

“Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, với thông điệp “Cơ hội để tốt hơn”, Vietlott sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Thừa Thiên Huế chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng và phát triển đất nước, địa phương”- ông Nguyễn Thanh Đạm nhấn mạnh.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”

Lao động khu vực phi chính thức là một trong những nhóm lao động yếu thế trên thị trường lao động do có nhiều nguy cơ rủi ro về việc làm, thu nhập, chưa được hưởng các chính sách, chế độ an sinh xã hội cơ bản. Nhóm lao động này đang phải chịu rất nhiều thiệt thòi do không được hệ thống pháp luật về lao động bảo vệ một cách đầy đủ.

Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”
Đẩy mạnh chi trả chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

Chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0 bởi những lợi ích mà nó mang lại cho cá nhân người thụ hưởng. Vì vậy, BHXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm gia tăng tỷ lệ người nhận trợ cấp và lương hưu qua thẻ ATM, hướng tới xây dựng thành công Chính phủ số, đồng thời tránh rủi ro trong bảo quản tiền mặt, thuận tiện trong chi tiêu và giảm nguy cơ tiếp xúc không an toàn.

Đẩy mạnh chi trả chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt
Giữ chân người lao động ở lại hệ thống an sinh

Số lượng người lao động (NLĐ) rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần liên tục tăng trong những tháng đầu năm 2024 nên cùng với việc tuyên truyền, vận động NLĐ ngừng rút BHXH một lần, BHXH tỉnh tuyên truyền về lợi ích khi nhận lương hưu và các chính sách an sinh dành cho NLĐ khi tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện sau khi nghỉ việc.

Giữ chân người lao động ở lại hệ thống an sinh

TIN MỚI

Return to top