ClockThứ Sáu, 25/01/2019 18:28

Hương Thủy: Gặp mặt thân mật các vị nguyên là lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ

TTH.VN - Sáng 25/1, Thị ủy Hương Thủy tổ chức gặp mặt thân mật các vị nguyên là lãnh đạo thị xã Hương Thủy qua các thời kỳ, huyện ủy viên thời kháng chiến và sỹ quan cao cấp đã về hưu.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm trường hợp khó khăn, gia đình có công ở Hương Thủy30 đảng viên Hương Thủy nhận Huy hiệu Đảng đợt 3/2Hương Thủy chung tay chăm lo tết cho người nghèo

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Chính – Bí thư Thị ủy Hương Thủy vui mừng thông báo đến gần 100 đại biểu, năm 2018, tuy gặp nhiều thách thức nhưng Hương Thủy vẫn thực hiện đạt 14/15 chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh các lĩnh vực: xây dựng Đảng, văn hóa, TDTT, giáo dục, y tế, xã hội… có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,9%; giá trị sản xuất các ngành đều tăng, ngành dịch vụ tăng 19%, công nghiệp - xây dựng tăng 16,1%, nông nghiệp tăng 3%; có 4/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận thêm 2 xã Thủy Bằng và Phú Sơn đạt chuẩn…

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Cường (trái) cảm động trước sự đón tiếp của lãnh đạo TX. Hương Thủy tại buổi gặp mặt

“Năm 2019, với chủ đề “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Hương Thủy quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất 18,7%; thu ngân sách trên địa bàn 423,93 tỷ đồng (trong đó thu từ cấp quyền sử dụng đất 200 tỷ đồng); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn dưới 14,5%; tạo việc làm mới cho 1.800 lao động, xuất khẩu lao động từ 130-150 người; tỷ lệ đô thị hóa 69%, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ đền bù , hỗ trợ tái định cư dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, dự án đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan...”, ông Lê Văn Chính nhấn mạnh.

Phấn khởi trước những thành quả Hương Thủy đạt được trong năm qua, ông Nguyễn Văn Cường, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Hương Thủy mong muốn Nhân dân, Đảng bộ và chính quyền thị xã tiếp tục đồng sức, đồng lòng để đưa Hương Thủy vươn lên những tầm cao mới.

Trước đó, chiều 24/1, TX. Hương Thủy tổ chức buổi gặp mặt báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top