ClockThứ Sáu, 21/04/2023 14:09

Nhiều diện tích đất ngập phát sinh lòng hồ thủy điện A Lin chưa được đền bù thỏa đáng

TTH.VN - Lãnh đạo xã Hồng Vân (huyện A Lưới) cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là Thủy điện A Lin, kịp thời trả lời và giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến đền bù đất ngập phát sinh tại lòng hồ thủy điện A Lin.

A Lưới tiếp dân tại xã Sơn ThủyHĐND huyện A Lưới chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tại xã Hồng ThủyA Lưới tiếp công dân định kỳ tại xã Đông Sơn

leftcenterrightdel
 Tại buổi tiếp công dân

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy A Lưới Huỳnh Công Quảng, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023 tại trụ sở xã Hồng Vân sáng 21/4.

Tại buổi tiếp đã có 8 công dân tham gia, với 23 ý kiến kiến nghị, phản ánh. Trong đó ngoài 3 ý kiến liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo đã thoát nghèo năm 2022 nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ; thì đặc biệt có 20 ý kiến, kiến nghị của công dân liên quan đến việc hỗ trợ thiệt hại diện tích đất của gia đình bị ngập nước do tích nước lòng hồ thủy điện A Lin.

Số diện tích đất này một phần dù đã được đền bù nhưng người dân không đạt được thỏa thuận nên không nhận tiền, tiếp tục kiến nghị; còn lại bị ngập phát sinh sau khi thủy điện A Lin tiến hành tích nước, dù đã được đo đạc lại nhưng đến nay vẫn chưa đền bù thỏa đáng cho người dân.

Ông Quỳnh Phẩm (thôn A Năm, xã Hồng Vân, huyện A Lưới) cho biết, họ tộc chúng tôi sinh sống lâu đời ở thôn A Năm đến nay đã có 104 hộ với hơn 450 nhân khẩu. Từ khi thủy điện A Lin tích nước đến nay gây ngập úng, vào mùa mưa lũ diện tích này bị ngập hoàn toàn, ảnh hưởng đến đời nhưng đến nay vẫn chưa được đền bù hoặc hỗ trợ kinh phí di dời.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan của huyện A Lưới đã trả lời trực tiếp một số nội dung cho công dân. Số ý kiến còn lại các cơ quan chuyên môn sẽ ghi nhận và hứa sẽ phối hợp với thủy điện A Lin trả lời cho công dân sau buổi tiếp dân hôm nay. Các ý kiến trả lời tại buổi tiếp được công dân đồng tình, nhất trí cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy A Lưới Huỳnh Công Quảng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành của huyện và lãnh đạo xã Hồng Vân khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là Thủy điện A Lin, kịp thời trả lời và giải quyết theo thẩm quyền, đúng thời gian cho các công dân.

Trong thời gian chờ đợi trả lời của các cơ quan chức năng, đảng ủy, chính quyền, hệ thống chính trị của xã Hồng Vân cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu và phối hợp thực hiện, nhằm ổn định tình hình ở địa phương, không để phát sinh phức tạp ở cơ sở.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
Return to top