ClockChủ Nhật, 26/12/2021 13:49

An toàn giao thông trong dịp lễ, tết

TTH - Ảnh hưởng dịch COVID-19, lượng phương tiện tham gia giao thông chưa nhiều nhưng không thể chủ quan tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), nhất là vào thời điểm tết đã cận kề.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ, Tết 2022Bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết gắn với phòng, chống COVID-19

Chủ động tình hình phân luồng giảm ùn tắc gia thông trên địa bàn TP. Huế

Không chủ quan

Gần đây, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, ban ngành ngành chức năng và một phần ảnh hưởng dịch COVID-19 lần thứ 4 kéo dài nhiều tháng liền nên số vụ vi phạm giao thông, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn giảm hẳn. Con số từ Ban ATGT tỉnh cho thấy, 9 tháng đầu năm 2021 xảy ra 168 vụ TNGT, làm chết 107 người, bị thương 116 người, thiệt hại khoảng 1,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, giảm 44 vụ (20,8%), giảm 6 người chết (5,5%), giảm 30 người bị thương (20,8%).

Tuy vậy từ thời điểm các tỉnh, thành đã nới lỏng giãn cách xã hội, hoạt động giao thông vận tải (GTVT) dần trở lại bình thường, lưu lượng phương tiện qua lại QL1A, đường tỉnh ở Thừa Thiên Huế khá đông. Bên cạnh đó, ngoài ý thức của người dân còn hạn chế, một số tồn tại bất cập về giao thông trên địa bàn vẫn chưa khắc phục triệt để, như một số đoạn QL1A, đường tỉnh, nội đô xuống cấp không đảm bảo an toàn; tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT vẫn còn phổ biến... nên mới đây trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng khiến nhiều người tử vong.

Đơn cử ngày 7/12, một vụ tai nạn giữa hai xe tải đấu đầu trên đoạn đường tránh TP. Huế khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Trước đó tại Tỉnh lộ 11B (đoạn Cổ Bi, Phong Sơn, Phong Điền), xe tải chở đất BKS 75H-003.29 va chạm với xe máy BKS 81C-041.91 do ông Nguyễn Văn Thêm (SN 1972, trú huyện Phong Điền) điều khiển khiến ông Thêm chết tại chỗ. Đầu tháng 9, tại giao lộ (đường Tố Hữu, P. Xuân Phú, TP. Huế) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô con và xe máy khiến hai ông cháu đi xe máy phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch... Nguyên nhân của những vụ tai nạn vừa kể chủ yếu do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chạy lấn tuyến, phóng nhanh, vượt ẩu...

Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý

Dịp cuối năm tết đến xuân về, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân sẽ tăng đột biến. Do vậy, tình hình trật tự ATGT thường diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra các vụ TNGT luôn ở mức cao. Vì vậy, các lực lượng chức năng, địa phương cần triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ATGT trên địa bàn.

Trước hết, rất cần lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo cấp trên về bảo đảm trật tự ATGT và phòng, chống dịch COVID-19 sau thời điểm nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Chủ động nắm tình hình để xác định thời gian, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Từ đó, kịp thời phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng vi phạm, xử lý ngay từ đầu khi các đối tượng manh nha có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tổ chức lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu. Truy tố, đưa ra xét xử ngay tại địa bàn xảy ra các vụ việc điển hình nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT, ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông.

Ngày 15/12 vừa qua, Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các sự kiện, lễ hội lớn của đất nước, của tỉnh năm 2022. Lễ ra quân này sẽ kết thúc vào ngày 14/2/2022. Theo đó, ngoài việc tấn công trấn áp các loại tội phạm, các ban, phòng chức năng đơn vị phối hợp các địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT, như không đội mũ bảo hiểm; chạy quá tốc độ; chở hàng quá khổ, quá tải; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt đèn đỏ… nhằm đảm bảo ATGT trên địa bàn.

Bài, ảnh: Song Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảm bảo an ninh, an toàn dịp lễ

Những ngày qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) để cơ động xử lý tình huống khi có yêu cầu. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ.

Đảm bảo an ninh, an toàn dịp lễ
Bảo vệ “lá phổi xanh”

Dù gặp nhiều thiệt thòi nhưng cán bộ bảo vệ rừng, kiểm lâm vẫn chấp nhận gian nan, bám rừng để bảo vệ “lá phổi xanh”, các loài động vật hoang dã trong những ngày nghỉ lễ.

Bảo vệ “lá phổi xanh”
Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tổ chức trực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng tại đỉnh núi Hòn Vượn từ ngày 26/4 - 1/5.

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ
Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

TIN MỚI

Return to top