ClockThứ Bảy, 10/02/2024 16:37

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc tết thị xã Hương Thủy

TTH.VN - Sáng 10/2 (mùng 1 tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX. Hương Thủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu dự lễ chào cờ đầu năm mới Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp lãnh đạo Aeon Mall Việt Nam

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (chính giữa, hàng đầu) chúc mừng lãnh đạo TX. Hương Thủy về những kết quả địa phương đạt được thời gian qua 

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ nên tình hình kinh tế - xã hội của TX. Hương Thủy tiếp tục có những chuyển biến đáng ghi nhận.

Công tác phát triển đảng viên, nhất là trong trường học và doanh nghiệp được đẩy mạnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,64%, thấp nhất toàn tỉnh; trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 95%, dẫn đầu toàn tỉnh; có 4 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, nhiều nhất toàn tỉnh; khánh thành nhà ga T2 – Cảng HKQT Phú Bài và vận hành Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn…

Vui mừng trước những kết quả đạt được TX. Hương Thuỷ trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhìn nhận, những thành tích trên đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Thừa Thiên Huế đối với cả nước, khu vực và quốc tế; tiếp tục khẳng định Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước. “Đây là những đóng góp quan trọng trong việc chung tay xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định.

“Năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vậy nên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hương Thủy tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực, qua đó, xây dựng, phát triển TX. Hương Thủy xứng đáng với tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của quê hương cách mạng và sự tin tưởng, kỳ vọng của tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy căn dặn.

Tin, ảnh: ĐĂNG ĐOÀN
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

TIN MỚI

Return to top