ClockThứ Năm, 04/01/2024 17:12

Mang tình cảm của đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ ngoài biển, đảo

Ngày 3/1, tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã gặp gỡ gần 100 phóng viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên Quần đảo Trường Sa dịp Xuân Giáp Thìn 2024.
 Tiễn đoàn chúc Tết quân, dân quần đảo Trường Sa 

Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân, Đại tá Nguyễn Hữu Minh mong muốn các phóng viên, đại diện báo chí sẽ mang theo nhiều tình cảm của đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn biển, đảo. Qua đó phản ánh chân thực tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong đất liền đối với quân, dân tại Trường Sa cũng như tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại Trường Sa đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong đất liền.

Trong dịp này, phóng viên đến từ các cơ quan Thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, các hoạt động khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Báo chí phản ánh các quan điểm quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến biển, đảo mà Việt Nam là thành viên; thỏa thuận song phương, đa phương của các nước có chung lợi ích ở Biển Đông phù hợp luật pháp và thông lệ quốc tế, pháp luật Việt Nam; trọng tâm là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC), sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trao quà cho đại diện cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.  

Bên cạnh đó, các phóng viên cũng phản ánh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, quân, dân cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với quân, dân tại Trường Sa và tình cảm của quân, dân  Trường Sa đối với nhân dân cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống bảo vệ chủ quyền biển, đảo của dân tộc; các chiến công bảo vệ chủ quyền biển, đảo quân, dân ta ngày nay; thành tích tiêu biểu của lực lượng Hải quân và các lực lượng khác trong giúp đỡ nhân dân; bảo vệ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí; bảo vệ nguồn lợi thủy sản; bảo vệ thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên các vùng biển, đảo Việt Nam.

Nhằm đảm bảo an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra cho chuyến công tác tại Trường Sa, Đại tá Nguyễn Hữu Minh đề nghị các phóng viên khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn, nội dung tuyên truyền trong quá trình tác nghiệp.

Trước đó, Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch tổ chức phóng viên đi tác nghiệp tại các đảo, nhà giàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lên kế hoạch đưa, đón phóng viên đi thực tế, tuyên truyền về công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển; công tác vận chuyển hàng hóa để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vui xuân, đón Tết và cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ, nhân dân trên các đảo thuộc Trường Sa,...

 

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 24/4, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm và tặng quà một số chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 7: Điểm hẹn đảo đá Tây A

Đảo Đá Tây A nhìn từ xa như một chiếc bè lớn giữa biển khơi, nhưng khi đến gần, nhận ra ngay sự sống sôi động, sung túc từ những vườn cây, cho đến ánh mắt người và nụ cười của trẻ thơ. Điều bất ngờ là khi chúng tôi vừa đặt chân lên đảo, tiếng gà gáy sáng chợt vang lên kiêu hãnh. Từ lâu, đảo Đá Tây A được xem là điểm hẹn của ngư dân Việt Nam trên biển.

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 7 Điểm hẹn đảo đá Tây A
Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6: Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi

Cuộc đánh chiếm đảo Cô Lin của kẻ thù vào năm 1988 đã thất bại trước sự anh dũng, kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ Hải quân. Hình ảnh con tàu HQ 505 huyền thoại bốc cháy thành ngọn lửa quyết tử để giữ được đảo Cô Lin luôn in hằn trong trí nhớ người dân Việt Nam. Cô Lin ngày xưa kiên cường, Cô Lin ngày nay luôn chắc tay súng, thường trực cảnh giác để canh giữ trời biển. Gió biển vẫn mát rượi thổi vào đảo như tình yêu quê hương…

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6 Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi
Return to top