ClockThứ Tư, 03/03/2021 18:39

Mỗi người dân là một chiến sĩ biên phòng

TTH - Từ phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân”, các cấp, ngành và địa phương đã chung tay xây dựng, bảo vệ biên giới bằng những mô hình, việc làm thiết thực.

Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”Điểm tựa của đồng bàoChắc tay súng bảo vệ biên cương

Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Thuận An

Những “mốc sống” ở biên giới

Trong đợt nghỉ trăng tròn, đông đảo ngư dân của gần 50 tàu thuyền đánh bắt, thu mua hải sản xa bờ của thị trấn Thuận An (Phú Vang) có dịp gặp mặt trao đổi thông tin về biển đảo trong buổi tuyên truyền về tính pháp lý chủ quyền Biển Đông của Việt Nam, do Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Cảng Thuận An phối hợp tổ chức.

Anh Lê Văn Tuấn, Đội trưởng Đội tàu thuyền đánh bắt xa bờ Tân Bình 1 cho biết, mỗi đợt đi biển, thông tin vị trí tọa độ, phương án đấu tranh trên biển đều được bà con ngư dân thực hiện nhằm bảo vệ ngư trường, nâng cao hiệu quả khai thác. “Ngư dân chúng tôi rất tự hào khi mình là những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông” - anh Tuấn bộc bạch.

Từ khi thành lập các đội tàu thuyền đoàn kết trên biển, UBND thị trấn Thuận An tích cực phối hợp cùng Đồn BPCK Cảng Thuận An vận động các ngư dân đoàn kết, cùng chung quyền lợi, góp phần vào công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền, an ninh trật tự trong vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngư dân ngày càng hiểu rõ lợi ích thiết thực của việc tham gia vào đội tàu thuyền đoàn kết, nhiều tàu thuyền đã hưởng ứng tự nguyện viết đơn xin gia nhập.

Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An Đào Quang Hưng cho biết, tranh thủ giữa những mùa biển động, mùa nghỉ trăng của ngư dân, địa phương phối hợp cùng Đồn BPCK Cảng Thuận An kết hợp tuyên truyền về “Ngày Biên phòng toàn dân”; đồng thời phát động phong trào quần chúng tham gia tự quản về chủ quyền vùng biển và an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển, xây dựng bến bãi an toàn. Qua đó, địa phương thành lập được lực lượng dân quân biển với trên 30 thành viên.

Năm 2020, Đồn Biên phòng Nhâm ở huyện A Lưới đã xử lý nhiều vụ vận chuyển gỗ trái phép và mật phục bắt các đối tượng vi phạm quy chế biên giới. Các vụ việc được đơn vị phối hợp giải quyết kịp thời nhờ nguồn tin do Nhân dân cung cấp.

Trung tá Hồ Văn Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhâm cho biết, việc xây dựng được mô hình tổ tự quản trong quần chúng Nhân dân bảo vệ an ninh biên giới, tố giác tội phạm có ý nghĩa rất lớn, họ được ví như những “mốc sống” góp phần phát huy sức mạnh tại chỗ trong công tác bảo vệ an ninh biên giới.

Phát huy hiệu quả các mô hình

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, qua 32 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”. Ở từng khu dân cư vùng biên giới, ban công tác Mặt trận và các thành viên cùng BĐBP tổ chức các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau trong bảo vệ an ninh biên giới; phối hợp mở lớp truyền thông cho bà con về những hoạt động xâm canh, xâm cư, xâm phạm lãnh hải… Mặt trận các cấp đã triển khai cuộc vận động “Mỗi người dân là một chiến sĩ biên phòng”, với mục tiêu huy động bà con sẵn sàng, kịp thời tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Mỗi khu dân cư đều thành lập tổ tự quản xung kích phản ứng nhanh và hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa bàn.

Đến nay, BĐBP tỉnh đã phối hợp tổ chức phân giao đoạn đường biên, cột mốc đến hàng ngàn hộ gia đình tham gia quản lý. Hầu như toàn bộ đất rừng dọc tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh đều có người dân quản lý, bảo vệ. Đây là giải pháp hữu hiệu nhằm giữ gìn biên cương. Từng nhóm gia đình luôn phối hợp chặt chẽ với tổ tự quản, kịp thời ngăn chặn hoạt động xâm canh, xâm cư trái phép và hoạt động của các loại tội phạm.

Việc huy động các cấp, ngành và Nhân dân vùng biên giới tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đã tạo thành sức mạnh tổng hợp củng cố nền biên phòng toàn dân vững chắc.

BĐBP tỉnh xây dựng được 43 “tổ tự quản đường biên, mốc giới” với 1.511 hộ dân tham gia; nhân rộng 92 “tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển” với 1,024 phương tiện, hơn 1.300 thuyền viên.

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 24/4, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm và tặng quà một số chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Return to top