ClockThứ Năm, 13/04/2023 12:03

Thăm chúc Tết Công an các tỉnh nước bạn Lào dọc tuyến biên giới

TTH.VN - Chuẩn bị đón Tết Bunpimay nước bạn Lào năm 2023, từ ngày 10 đến 13/4, Đoàn công tác của Công an tỉnh do UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn dẫn đầu đã có chuyến thăm chúc Tết Công an các tỉnh: Sa Vẳn Na Khẹt, Chăm Pa Sắc, Sê Kông và Salavan nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam - LàoNhững ngôi nhà thắm tình hữu nghịChính phủ Lào tặng Huy chương cao quý Cho Công an tỉnh Thừa Thiên HuếKhởi công xây dựng trụ sở làm việc hỗ trợ Công an nước bạn Lào

leftcenterrightdel
Đoàn công tác của Công an tỉnh mong rằng, tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa của lãnh đạo các tỉnh và Công an các tỉnh bạn Lào trên tất cả các lĩnh vực công tác

Tại các nơi đến thăm, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn chúc mừng đến Ban Giám đốc, lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh cùng gia đình đón một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa Công an các tỉnh bạn Lào với Công an Thừa Thiên Huế ngày càng gắn bó và phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Tuấn chúc mừng những thành tích, kết quả Công an các tỉnh bạn Lào đạt được trong thời gian qua, nhất là về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác đối ngoại; kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin, tình hình liên quan đến an ninh, trật tự tuyến biên giới và xử lý có hiệu quả tội phạm ma túy.

Nhờ vậy, tình hình tuyến biên giới giữa các tỉnh đảm bảo ổn định, không xảy ra di cư, xâm canh, xâm cư bất hợp pháp và không phát hiện tội phạm xâm nhập trái phép qua biên giới.

Bên cạnh thông tin một số kết quả nổi bật đã đạt được của tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định, có được những kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ; sự giúp đỡ của Nhân dân, phải kể đến sự đóng góp quan trọng, phối hợp, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của Công an các tỉnh bạn Lào.

Mong rằng, thời gian tới, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa của Công an các tỉnh bạn Lào trên tất cả các lĩnh vực công tác; trong đó, triển khai có hiệu quả kế hoạch hợp tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy trên tuyến biên giới.

Dịp này, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an nước bạn Lào xây dựng 3 trụ sở làm việc cho Công an các bản Cà Vạt Ta Vai thuộc huyện Sá Muội tỉnh Salavan và bản Thông Khen, bản Lạ Kai thuộc huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông. Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức khánh thành, bàn giao 3 trụ sở làm việc Công an các bản Ka Lô, Sê Sáp huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông và Kao Tai, huyện Sá Muồi, tỉnh Salavan nước bạn Lào.

PHONG NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thiết thực chương trình "Tháng 3 biên giới"

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Siêu thị Co.opmart tổ chức chương trình "Tháng 3 biên giới – Biên cương Tổ quốc năm 2024" tại địa bàn xã Lâm Đớt, huyện A Lưới (Việt Nam) và bản Tà Vàng, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào).

Thiết thực chương trình Tháng 3 biên giới
Mở rộng vụ án Lê Văn Hiền chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua, bán đất

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát đi thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án Lê Văn Hiền (SN 1991), trú tại thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh (TX. Hương Thủy) về hành vi tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Khoản 4, Điều 175 Bộ Luật hình sự.

Mở rộng vụ án Lê Văn Hiền chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua, bán đất
"Ngày cuối tuần làm công an xã"

Đó là tên gọi mang nhiều ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai nhiều hoạt động tình nguyện tại huyện A Lưới diễn ra từ ngày 14 đến 30/7/2023.

Ngày cuối tuần làm công an xã

TIN MỚI

Return to top