ClockThứ Bảy, 17/12/2022 16:09

Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho 200 học sinh người dân tộc thiểu số

TTH.VN - Ngày 17/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp Trường THCS - THPT Hồng Vân (A Lưới) tổ chức buổi ngoại khóa, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và phát tờ rơi cho 200 học sinh (99% người dân tộc thiểu số) của trường.

Tuyên truyền giáo dục truyền thống và Luật Biên phòng Việt Nam trong nhiều trường họcTuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho người dân biên giớiĐồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt NamTuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam

Các em hào hứng với câu hỏi trắc nghiệm

Tại buổi ngoại khóa, các em được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam. Để việc tuyên truyền “đi vào cuộc sống”, dễ hiểu, phù hợp với độ tuổi học sinh, hai đơn vị đã tổ chức để các em tham gia các trò chơi pháp luật, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về các quy định pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

“Các em rất hào hứng với hình thức tuyên truyền này; nhiều học sinh chia sẻ, hiểu hơn trách nhiệm của bản thân và gia đình trong việc xây dựng, giữ gìn, bảo vệ khu vực biên giới, nơi mà mình đang sinh sống, thông qua việc chấp hành các quy định của pháp luật, những hoạt động mưu sinh hàng ngày”, Thượng úy Phạm Thái Sơn, Đội trưởng Đội vận đồng quần chúng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân cho biết.

Đơn vị dự kiến sắp tới sẽ tổ chức cho học sinh trải nghiệm môi trường quân đội; giới thiệu gấp xếp chăn màn, đi điều lệnh, tham quan vườn tăng gia, mô hình “hũ gạo tình thương”, giới thiệu tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”…

Tin, ảnh: QUỲNH ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Return to top