ClockThứ Năm, 23/02/2023 13:15

Xây dựng "Mái ấm cho người nghèo biên giới"

TTH.VN - Ngày 23/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt và Đồn Biên phòng Hương Nguyên phối hợp UBND các xã Đông Sơn, Lâm Đớt, A Roàng và xã Hương Nguyên (huyện A Lưới) tổ chức khởi công xây dựng “Nhà cho người nghèo nơi biên giới” trên địa bàn. Tham dự lễ khởi công có Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Khởi công xây dựng nhà cho người nghèo biên giới

Hộ bà A Viết Thị Pis (thôn Tru- Chaih xã Đông Sơn); hộ bà Lê Thị Trúc Nga (thôn Chi Lanh- A Roh, xã Lâm Đớt), hộ bà Hồ Thị PLăn, (thôn A Roàng 1, xã A Roàng) và hộ bà Lê Thanh Hương (thôn Giồng xã Hương Nguyên), được hỗ trợ xây nhà tổng cộng 240 triệu đồng. Cán bộ chiến sĩ Đồn BPCK A Đớt, Đồn Biên phòng Hương Nguyên giúp công để xây dựng nhà.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Đây là một trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959- 3/3/2023) và 34 năm Ngày biên phòng toàn dân (3/31989- 3/3/2023). Trong thời gian “Ngày hội biên phòng toàn dân” được tổ chức từ ngày 23/2 đến hết ngày 3/3 trên các xã, phường, thị trấn trên hai tuyến biên giới, các đồn biên phòng trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Riêng Đồn Biên phòng Phong Hải sẽ phối hợp chính quyền địa phương khởi công xây dựng 3 nhà; sửa chữa 4 nhà đại đoàn kết trên địa bàn các xã Điền Hương, Quảng Ngạn, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa, Phong Hải.

Hàng trăm phần quà hỗ trợ sinh kế từ các mô hình tặng ngan giống, lợn giống cho người nghèo, mô hình tiết kiệm tiền lẻ chia sẻ khó khăn, nâng bước em đến trường…, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng cũng được tổ chức. 

Tin, ảnh: QUỲNH ANH

 

  

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Góp phần xây dựng cổng trường an toàn

Hình ảnh nhiều phụ nữ, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh tổ chức kẻ vẽ nơi đậu xe cho phụ huynh trước các cổng trường được nhiều người tấm tắc khen. Dù chỉ là những việc làm nhỏ, nhưng góp phần làm cho cổng trường thực sự là nơi an toàn đối với học sinh.

Góp phần xây dựng cổng trường an toàn

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top