ClockChủ Nhật, 06/12/2020 12:26

Gần 30 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở

TTH.VN - Sáng 6/12, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp chứng chỉ cho 29 học viên hoàn thành khóa học.

50 học viên tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - hành chính36 học viên tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấpNghiên cứu sách chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của đảng viên75 học viên được cấp bằng Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính ngành giáo dụcPhân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên 

Trong quá trình học tập trên lớp, các học viên được truyền đạt 9 chuyên đề và 2 báo cáo chuyên đề. Nội dung chương trình bồi dưỡng của khóa học tập trung bổ sung, cập nhật kiến thức cần thiết, hiện đại và thực tiễn về lãnh đạo, quản lý cấp sở, huyện và tương đương...

Tại lễ bế giảng, lãnh đạo Học viện tin tưởng các học viên sẽ vận dụng những kiến thức có được vào công tác điều hành, quản lý tại cơ quan, đơn vị, đồng thời mỗi người đều nâng cao khả năng xây dựng chính sách hợp lý, hiệu quả và phù hợp với thực tế cuộc sống.

Kết quả học tập cuối khóa, 100% học viên của lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, trong đó có 10 học viên đạt loại giỏi (chiếm 34,4%), 19 học viên đạt loại khá (chiếm 65,6%). 3 học viên có thành tích học tập xuất sắc được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ra Quyết định khen thưởng.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Return to top