ClockThứ Năm, 20/04/2023 19:49

Câu lạc bộ Phú Xuân thăm chiến trường xưa tại huyện A Lưới

TTH.VN - Ngày 20/4, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Phú Xuân đã đến thăm chiến trường xưa tại huyện A Lưới.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ công an huyện Phú VangTấm ảnh Bác Hồ ký tặng Tư lệnh mặt trận Bình Trị Thiên

leftcenterrightdel
 Các thành viên CLB dâng hương, dâng hoa tại Gian thờ Bác Hồ

Tại đây, các đại biểu được xem phóng sự và nghe lãnh đạo huyện A Lưới báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổ chức trao học bổng cho 6 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Gian thờ Bác Hồ, thăm Nhà trưng bày chiến tích chiến tranh tại Khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới; thăm Khu du lịch sinh thái A Nô và thăm Cửa khẩu A Đớt- Tà Vàng.

Bà Nguyễn Thị Kinh, Chủ nhiệm CLB Phú Xuân cho biết, CLB hiện có hơn 300 hội viên, là những cán bộ đã về hưu nguyên là tỉnh ủy viên, giám đốc, phó giám đốc các sở, ngành; cán bộ công tác trong lực lượng công an, quân đội,...

Thời gian qua, CLB thực hiện tốt công tác củng cố, phát triển hội; Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực đóng góp kinh phí hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, dịch bệnh,…

Lãnh đạo huyện A Lưới luôn mong muốn CLB Phú Xuân tiếp tục ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính toàn huyện ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: NGUYÊN ĐỊNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ký ức một thời

Cứ đến tháng Ba, tháng Tư hằng năm là những ký ức về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành thắng lợi lại có dịp ùa về trong mỗi người đã một thời “vào sinh ra tử”, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Đó là những kỷ niệm một thời đạn bom, gian khổ nhưng rất đỗi tự hào. Sự tự hào ấy của họ đã làm nên sức mạnh để góp phần giải phóng quê hương, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước ngày 30/4/1975.

Ký ức một thời
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top