ClockThứ Bảy, 04/05/2024 06:48

“Cầu nối” giữa Đảng và Nhân dân

TTH - Những người có uy tín (NCUT) trong cộng đồng người dân tộc thiểu số (DTTS) là những tấm gương tiêu biểu, cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, nhất là trong các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Niềm tin dưới lá cờ Đảng - Kỳ 2: Già làng đi trước, làng nước theo sau

 Già làng Ra Pat A Ray - người góp phần xóa bỏ nghi thức đâm trâu

Sau khi nghỉ hưu, năm 2011, ông Hồ Sĩ Thi được bầu làm NCUT thôn Ta Rung, xã Hương Sơn, huyện Nam Đông. “Trước đây, người dân thôn bản còn nghèo, ngoài làm nương rẫy, họ thường săn bắn động vật hoang dã làm thức ăn. Từ khi có chủ trương của Nhà nước về cấm săn bắn động vật hoang dã, ông Thi đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế gia đình, tích cực làm ruộng vườn, trồng cây ăn trái để kiếm thêm thu nhập, từ đó nạn săn bắt giảm đáng kể”.

Không những tuyên truyền, vận động bà con nhân dân xây dựng nông thôn mới; đoàn kết xóm làng, đoàn kết cộng đồng, nhiều già làng, NCUT huyện Nam Đông luôn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, vận động bà con từ bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, giúp người dân địa phương từng bước thoát nghèo, xây dựng quê hương no ấm.

Già làng Ra Pat A Ray, thôn A Xăng, xã Thượng Long chia sẻ, trước kia, trong nhiều lễ hội của người Cơ Tu thường có nghi thức đâm trâu. Gần 10 năm nay, nghi thức này đã được loại bỏ. Ban đầu việc tuyên truyền người dân, đồng bào từ bỏ nghi thức này gặp rất nhiều khó khăn, không ít người phản đối bởi tục lệ này đã trở thành nghi thức văn hóa lâu đời của đồng bào Cơ Tu. Tuy nhiên, chính quyền huyện đã tổ chức nhiều hội nghị, thuyết phục bà con bỏ tục lệ này. Huyện đã tổ chức các cuộc gặp gỡ già làng, trưởng bản, những NCUT để tuyên truyền, vận động, giải thích về bỏ tục đâm trâu. Qua đó, đồng bào dần hiểu và thay đổi, không duy trì tục lệ này.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Nam Đông cho biết: “Hiện nay, toàn huyện có 35 NCUT tiêu biểu thuộc 35 thôn. Những năm qua, đội ngũ già làng, trưởng bản, NCUT trong vùng đồng bào DTTS đã phát huy vai trò, tầm ảnh hưởng của mình trong cộng đồng; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong công tác vận động đồng bào xây dựng, giữ gìn khối đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, giữ gìn phong tục tập quán và bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc”.

Ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông khẳng định: NCUT là lực lượng quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; nêu cao tinh thần ý chí tự lực tự cường, cùng với chính quyền đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự; tích cực tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: BẠCH CHÂU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa sách đến với cộng đồng

Những năm qua, bên cạnh công tác phục vụ tại chỗ cũng như tổ chức các sự kiện về văn hóa đọc, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế còn triển khai việc đưa sách, báo về phục vụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các đồn biên phòng, trại giam… với mong muốn đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ sách, báo của người dân.

Đưa sách đến với cộng đồng
Trẻ dân tộc thiểu số tự tin giao tiếp bằng tiếng Việt

Sau 1 năm thực hiện kế hoạch số 343/KH-UBND tỉnh về việc thực hiện đề án “Tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, đến nay, các trường mầm non có trẻ em người dân tộc thiểu số có đủ các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục mầm non, tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ, phù hợp theo từng độ tuổi đối với trẻ em trong độ tuổi đến trường.

Trẻ dân tộc thiểu số tự tin giao tiếp bằng tiếng Việt
Người có uy tín phát huy vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân

Sau gần ba năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), đời sống KT-XH vùng ĐBDTTS Thừa Thiên Huế có những chuyển biến đáng kể. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của đội ngũ người có uy tín (NCUT) trong ĐBDTTS.

Người có uy tín phát huy vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân

TIN MỚI

Return to top