ClockThứ Bảy, 05/09/2020 13:15

“Cầu nối” phòng chống dịch bệnh

TTH - Những ngày này, gần 200 hội viên Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thị trấn Lăng Cô đang tăng cường nhân lực cho chốt kiểm dịch và tham gia hỗ trợ những gia đình khó khăn do COVID-19.

Những hỗ trợ nhỏ nhưng ấm áp tình người

Từ cuối tháng 7/2020 đến nay, Hội CTĐ thị trấn Lăng Cô đã tiếp nhận và cấp phát 1.500 chiếc khẩu trang, gần 250 chai nước sát khuẩn. Cùng với đó, trên 25 triệu đồng huy động hội viên và “mạnh thường quân” đã được trao tặng cho các chốt kiểm dịch và gia đình neo đơn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Dù tình hình dịch bệnh còn phức tạp, song 40 địa chỉ nhân đạo tại địa phương vẫn duy trì ổn định. Bà Nguyễn Thị Hoa, TDP Lộc An là một trong số đó. Xấp xỉ 70 tuổi, con cái đi làm ăn xa, điều kiện kinh tế khó khăn nên hàng tháng bà đều được nhận nguồn gạo từ đóng góp của hội viên Hội CTĐ. Hiện nay, tùy hoàn cảnh thực tế mà ngoài định mức hàng tháng, bà Hoa và 39 địa chỉ nhân đạo đều được nhận thêm các phần quà cùng nước rửa tay sát khuẩn, giúp những hoàn cảnh neo đơn, khó khăn vững vàng phòng chống dịch bệnh.

Làm tốt công tác nhân đạo, Hội CTĐ thị trấn Lăng Cô trở thành địa chỉ tin cậy, là “cầu nối” gắn kết mạnh thường quân với những hoàn cảnh khó khăn. Ông Lê Hoàng Long, Chủ tịch Hội CTĐ thị trấn Lăng Cô cho biết: “Hội sắp nhận thêm 20 triệu đồng tiền hỗ trợ của “mạnh thường quân”. Đồng nghĩa, sẽ có thêm nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang để giúp đỡ bà con”.

Trong tháng 8 này, Hội CTĐ huyện Phú Lộc tiếp nhận hơn 14.000 khẩu trang và 800 chai nước sát khuẩn từ Hội Đồng hương Phú Lộc tại TP. Hồ Chí Minh. Cán bộ, hội viên và tình nguyện viên đã trao khẩu trang, nước sát khuẩn tận tay mỗi người dân tại chợ và các hộ gia đình neo đơn, khó khăn (cấp phát tận nhà). Mỗi địa điểm có từ 8 - 10 tình nguyện viên kết hợp phân phát khẩu trang, nước rửa tay và hướng dẫn rửa tay, sử dụng khẩu trang đúng cách; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; khai báo y tế toàn dân…

Hội Đồng hương Phú Lộc cũng phối hợp tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương 2”, tặng nhu yếu phẩm, thiết bị y tế trị giá 26 triệu đồng (hội hỗ trợ 16 triệu đồng) đến các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Anh Trần Quang Phúc, đại diện hội cho biết: “Chuyến xe yêu thương 1 trị giá hơn 120 triệu đồng đã diễn ra vào tháng 4/2020. Ngoài khẩu trang, nước sát khuẩn và kinh phí Chuyến xe yêu thương 2, hội đã quyên góp được hơn 50 triệu đồng. Số tiền này sẽ tiếp tục đồng hành để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, giảm sinh kế do dịch bệnh”.

Các cấp Hội CTĐ huyện Phú Lộc trở thành địa chỉ tin cậy, tiếp nhận hàng chục nghìn khẩu trang và hàng nghìn chai nước rửa tay. Toàn bộ nhân lực của hội được huy động tối đa, kịp thời cấp phát, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công tác nhân đạo. Mới đây, xã Lộc Thủy và thị trấn Lăng Cô đã được Hội CTĐ tỉnh tổ chức cấp phát tiền mặt, hỗ trợ cho 122 hộ gia đình khó khăn với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Đây đều là những đối tượng mất việc làm, giảm thu nhập, chưa được nhận hỗ trợ từ các nguồn khác trong đợt COVID-19.

Ông Đào Công Nông, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Phú Lộc cho biết, ngoài phòng chống dịch bệnh, hội tiếp tục kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố, đảm bảo công tác hiến máu và nhân đạo: “Chúng tôi đã có nguồn hỗ trợ 120 triệu đồng, sau khi dịch bệnh ổn định sẽ tiến hành xây dựng nhà cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

MAI HUẾ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chăm lo đời sống hội viên

Hội viên khó khăn có nguồn lực vươn lên, hội viên nghèo luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm. Đó là kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) đã và đang có được nhờ những cách làm hay như xây dựng các nguồn quỹ, kết nối các mạnh thường quân để kịp thời giúp đỡ, đồng hành cùng hội viên.

Chăm lo đời sống hội viên
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top