ClockThứ Năm, 23/02/2023 14:43

Chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyên giáo

TTH.VN - Ngày 23/2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 với sự tham gia của 64 điểm cầu trong cả nước, trong đó có Thừa Thiên Huế.

Công nhân lao động được trang bị kiến thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quán triệt, bàn giải pháp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo công đoàn năm 2023, trong đó chú trọng việc tổ chức hiệu quả các hoạt động của tháng Công nhân, triển khai chương trình “giờ thứ 9+”. Đồng thời, định hướng công tác tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII công đoàn Việt Nam; triển khai Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” trong tổ chức công đoàn.

Hội nghị nghe nhiều tham luận về kinh nghiệm triển khai công tác tuyên giáo công đoàn từ các tỉnh thành trong cả nước. 

Tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động

Tại Thừa Thiên Huế, với tham luận về việc thực hiện phong trào “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, ngay khi Tổng Liên đoàn ban hành hướng dẫn số 58, về “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh, báo cáo ban chỉ đạo phong trào của tỉnh và xin chỉ đạo triển khai.

Đồng thời, hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát tình hình triển khai cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” của các đơn vị trực thuộc.

Qua thống kê, trên địa bàn tỉnh có 302 CQ, ĐV, DN đến hạn công nhận năm 2023, và gần 200 đơn vị, chủ yếu là các DN có CĐCS chưa đăng ký  “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Dịp này, hội nghị đã thông tin về việc định hướng phát triển các Nhà văn hoá lao động với các nội dung như: báo cáo tóm tắt tiến độ sắp xếp, tổ chức Nhà văn hoá lao động; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng phương án tự chủ tài chính. Đồng thời, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc khi xây dựng đề án vị trí việc làm của Nhà văn hoá lao động.

Tin, ảnh: HẢI THUẬN

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội

Chiều 27/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo và đánh giá việc triển khai thực hiện Kết luận 01 – KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội
Sớm chi trả chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ở khu công nghiệp

Đó là một trong những nội dung được khẳng định tại hội nghị khảo sát tình hình thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức chiều 16/9. Chủ trì hội nghị có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sớm chi trả chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ở khu công nghiệp
Khảo sát chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu công nghiệp

Sáng 16/9, đoàn làm việc của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có buổi khảo sát về tình hình thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp tại Trường mầm non SCAVI, huyện Phong Điền. Đại diện đoàn khảo sát có bà Đỗ Hồng Vân, Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Khảo sát chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu công nghiệp
Return to top