ClockThứ Năm, 20/05/2021 14:00

Chủ động các phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử

TTH - Liên tục trong những ngày qua, lực lượng công an 27 phường trên địa bàn TP. Huế đồng loạt triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, các cơ sở kinh doanh có điều kiện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xấu có âm mưu hoạt động chống phá gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự đảm bảo cho đợt bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra ngày 23/5 tới.

Đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệmBảo đảm bầu cử dân chủ, an toàn, thành công

Lực lượng của Công an TP. Huế sẵn sàng các phương án bảo vệ bầu cử

Tại tổ 12, phường An Cựu, vào khoảng 17 - 18 giờ chiều mỗi ngày, lực lượng cảnh sát khu vực và tổ trưởng tổ dân phố cùng bí thư chi bộ lại dùng loa tay đi từng ngõ, xóm, đến từng nhà người dân tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Ông Phan Đăng Phú Khánh, Tổ trưởng tổ dân phố 12 chia sẻ: “Chúng tôi phối hợp với công an phường để rà soát kiểm tra thông tin các công dân đủ tuổi bầu cử, lập danh sách và dán trên bảng thông báo, đặt tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng động của các tổ dân phố để người dân tiện theo dõi. Những thông tin sai lệch, chúng tôi báo với công an phường để kịp thời kiểm tra, điều chỉnh”.

Với phương châm “chủ động, lấy phòng ngừa là chính”, Công an TP. Huế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phân công lực lượng thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa các âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng cuộc bầu cử để hoạt động chống phá; tăng cường công tác kiểm tra đăng ký, quản lý lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn; kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở in, ấn, photocopy… đề phòng các đối tượng xấu, tội phạm lợi dụng phát tán tờ rơi, khẩu hiệu phản động...

Đại úy Đỗ Văn Tưởng, cảnh sát khu vực 6, Công an phường Phước Vĩnh trò chuyện: “Những ngày qua, chúng tôi thường xuyên phối hợp lực lượng cốt cán tổ chức tuần tra đêm, vừa phòng, chống tội phạm vừa đảm bảo an ninh trật tự các điểm bầu cử trên địa bàn”.

Cùng với Công an TP. Huế, lực lượng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ, Bộ Công an cũng được tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản,... triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội.

Ông Nguyễn Hoài Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ cho biết: “Tổ dân phố 9 có 10 ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu vào các cương vị đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nên việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử phải hết sức chu đáo, an toàn”.    

Ngoài chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, công an các đơn vị, địa phương trong toàn TP. Huế không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến Nhân dân việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định tại địa phương; nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các loại tội phạm.

“Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn của dân tộc, nhiều lực lượng đã được huy động để làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, sẵn sàng các phương án để ngày bầu cử diễn ra an toàn”. Thượng tá Nguyễn Trung Minh, Phó Trưởng Công an TP. Huế khẳng định.

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
LỪNG LẪY ĐIỆN BIÊN, CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU
Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tiêu diệt quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng Công binh có Trung đoàn Công binh 151; Tiểu đoàn Công binh thuộc Cục Vận tải; ba đại đội công binh thuộc ba đại đoàn (Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Đại đoàn 316).

Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ
Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gắn với tắm suối thác đang thu hút nhiều khách du lịch nội địa. Việc chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác
Return to top