ClockThứ Sáu, 17/06/2022 14:35

Cử tri Phú Vang đề nghị quan tâm các vấn đề về hạ tầng giao thông

TTH.VN - Ngày 17/6, tại xã Vinh Thanh, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa VIII (do ông Trần Gia Công, TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Vang làm tổ trưởng), đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An của huyện Phú Vang, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Lộc ĐiềnCử tri Hương Thủy mong muốn minh bạch, công khai kết luận của Thanh tra Chính phủCử tri Phong Điền kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sốngCử tri kiến nghị nhiều ý kiến liên quan vấn đề quốc phòng, an ninhCử tri Hương Thủy quan tâm đến những vấn đề dân sinh

Cử tri kiến nghị những vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông và một số vấn đề khác

Cử tri kiến nghị Nhà nước quan tâm mở rộng đường vành đai ven biển để tạo các tour tuyến kích cầu phát triển du lịch. Tuyến đường tỉnh lộ 49 B đoạn từ cầu Trường Hà đến Thuận An còn chật hẹp đề nghị mở rộng; sớm triển khai dự án tuyến đường kinh tế quốc phòng ven biển, góp phần phát triển kinh tế, xã hội; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trên địa bàn xã Vinh Thanh để đưa vào khai thác tiềm năng du lịch.

Các chế độ chính sách cho trưởng thôn, bí thư chi bộ, các hội, đoàn thể phải đảm bảo công bằng, hợp lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Cần đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân khi giao dịch; có cơ chế cho người dân địa phương được đấu giá đất ở theo giá cả hợp lý để có điều kiện làm nhà ở; quan tâm đầu tư hệ thống lưới điện về vùng nuôi trồng thủy sản có diện tích lớn ở xã Vinh Xuân, tạo điều kiện cho người dân có điều kiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hệ thống lưới điện và các mạng viễn thông ở các trụ điện chằng chịt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tham gia giao thông. Hệ thống điện chiếu sáng ở đường quốc lộ 49B đoạn qua xã Vinh An, các nắp hố ga của hệ thống cấp thoát nước trên địa bàn xã Vinh An có nơi bị vỡ, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông cần được quan tâm, đầu tư…

Đại diện chính quyền địa phương đã tiếp thu, trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu số 5, ông Trần Gia Công, TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Vang khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp những ý kiến nêu trên để kiến nghị trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, những vấn đề thuộc trách nhiệm của huyện, đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn rà soát, nghiên cứu giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân tại buổi tiếp xúc.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

TIN MỚI

Return to top