ClockThứ Hai, 29/05/2023 14:44

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 sát cánh cùng Nhân dân nơi biên giới

TTH.VN - Ngày 29/5, Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KT-QP) 92, Quân khu 4 tiếp tục cùng với các lực lượng vũ trang trên địa bàn đóng quân ủng hộ, giúp đỡ bà con Nhân dân xã Lâm Đớt lợp lại nhà, thăm hỏi tặng quà gia đình có người bị sét đánh.

Lực lượng vũ trang, công an giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy

leftcenterrightdel
 Giúp bà con lợp lại nhà

Vừa qua, trên địa bàn huyện A Lưới xuất hiện gió lốc, mưa đá làm nhiều gia đình bị tốc mái. Trong đó, có gia đình chị Pi Riu Thị Ngách, thôn Ba Lạch, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới bị mưa đá làm vỡ ngói nhà ở. Gia đình không có điều kiện sửa chữa nên chỉ dùng bạt cũ để che chắn mái nhà. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà con Nhân dân, Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KT-QP) 92 kết hợp với các lực lượng trên địa bàn ủng hộ tiền, mua ngói lợp lại toàn bộ nhà cho gia đình.

Chị Pi Riu Thị Ngách vui mừng nói: “Được cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 92, các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ tiền, mua vật liệu và giúp đỡ gia đình sửa sang nhà ở, gia đình tôi rất xúc động và cảm ơn bộ đội nhiều lắm”.

Theo ông Hồ Trọng Thành, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Bạ Lạch, xã Lâm Đớt, sau cơn lốc xoáy, nhiều gia đình trong thôn bị ảnh hưởng, trong đó có hai hộ dân bị tốc mái nhà. Gia đình lại rất khó khăn, may có Đoàn KT-QP 92 và Bộ đội Biên phòng giúp đỡ vật chất cũng như ngày công, giúp 2 gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Dịp này, Đoàn KT-QP 92 đã đến thăm, tặng quà cháu Hồ Thị Quỳnh Trang, học sinh lớp 5, Trường tiểu học A Đớt, huyện A Lưới, không may bị sét đánh trúng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Anh Hồ Văn Ôn, bố của cháu Quỳnh Trang cho biết: “Chiều ngày 23/5/2023, trên đường đi làm đồng về nhà, cháu Trang không may bị sét đánh trúng. Hiện sức khỏe cháu dần ổn định, gia đình chúng tôi rất biết ơn”.

Với sự vào cuộc nhanh chóng của Đoàn KT-QP 92, Bộ đội biên phòng, lực lượng vũ trang huyện A Lưới, các gia đình bị ảnh hưởng do lốc xoáy đã được trợ giúp kịp thời, để tại tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân nơi biên giới.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

TIN MỚI

Return to top