ClockThứ Tư, 31/05/2023 16:48

Gắn kết đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục

TTH - Với vai trò gắn kết, Công đoàn Trường THCS Hồ Văn Tứ (phường Hương Văn) đã làm tốt vai trò, cùng đội ngũ giáo viên và cán bộ công chức nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

leftcenterrightdel
Các hoạt động vui chơi, giải trí tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên công đoàn 

Đây là ngôi trường có bề dày truyền thống trong tất cả các mặt hoạt động dạy học, văn nghệ, thể dục thể thao, Đoàn – Đội, văn hóa xã hội. Năm học 2022-2023, Trường THCS Hồ Văn Tứ có 14 lớp với tổng số hơn 530 học sinh. Toàn trường hiện có 38 cán bộ, giáo viên, trong đó có 29 nữ. Hiện Trường THCS Hồ Văn Tứ được đầu tư cơ sở vật chất khá toàn diện, với 21 phòng học, phòng chức năng; 10 phòng hiệu bộ.

Để xây dựng trường đạt chuẩn như hiện tại, ngoài việc đầu tư về cơ sở vật chất, nhà trường rất chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục “mũi nhọn”. Thầy giáo Trần Lưu Quang, Hiệu trưởng ghi nhận: “Nhà trường phối hợp thực hiện các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” do Công đoàn phát động. Các phong trào thi đua luôn nhận được sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Theo thầy giáo Quang, cơ sở vật chất được nâng lên cũng góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài ra, bản thân các giáo viên trong trường rất chú trọng đến công tác đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng nhiều phương pháp, phương tiện và kỹ thuật dạy học tích cực.

Đối với các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động, Công đoàn luôn giải quyết nhanh và kịp thời, không để tồn đọng. Chính sự góp sức của Công đoàn mà trong những năm qua Trường THCS Hồ Văn Tứ đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên của thị xã; Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 1; được tặng cờ thi đua của Chính phủ; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua của UBND tỉnh. Công đoàn được công nhận vững mạnh xuất sắc, được LĐLĐ tỉnh và thị xã tặng bằng khen. Hàng năm, học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh về các môn văn hóa luôn đứng top đầu thị xã cả về số lượng và chất lượng. Năm học 2022-2023, Trường Hồ Văn Tứ đạt thành tích đứng đầu thị xã khối 6, 7, 8; đứng nhì cấp tỉnh.

Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Hồ Văn Tứ, cô Nguyễn Thị Hồng Hải bày tỏ: Để có sự đoàn kết trong đơn vị, BCH công đoàn luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên. Khi triển khai các hoạt động luôn hướng tới việc xây dựng kế hoạch khoa học, hợp lý để tất cả mọi người đều có thể tham gia. Động viên kịp thời về tinh thần và vật chất, ví như tuyên dương, khen thưởng các đoàn viên đã đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Tuy phần thưởng giá trị không lớn, nhưng đó là động lực để đoàn viên cố gắng phấn đấu, cống hiến tài năng để đem lại thành tích cho nhà trường.

BCH công đoàn có sự phân công rõ ràng, các tổ công đoàn, ban nữ công có các ủy viên phụ trách, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của thành viên trong tổ để kịp thời đề xuất giải pháp hỗ trợ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch việc tuyên dương, khen thưởng. “Khi những nhu cầu, mong muốn chính đáng của đoàn viên được đáp ứng thì họ sẽ cống hiến hết khả năng cho chuyên môn, tham gia nhiệt tình các hoạt động, đoàn kết trong đội ngũ, không có sự chia rẽ trong tập thể”, cô Hải nói.

Bài, ảnh: VI QUÂN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng

Hiện nay, cho vay tiêu dùng được đánh giá là một lĩnh vực "nóng". Số liệu thống kê đến cuối năm 2023 cho thấy, tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 21% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng.

Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

Làm gì để giữ gìn văn hóa Huế trong dòng chảy cuộc sống hôm nay? Đó là nỗi trăn trở của những người yêu Huế. Muốn giữ gìn, phát huy, lan tỏa thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến đối tượng học sinh – sinh viên đang học tập, sinh hoạt trong mỗi trường học.

Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

TIN MỚI

Return to top