ClockThứ Năm, 22/08/2019 18:25

Giải quyết rốt ráo, kịp thời nhiều vấn đề tại buổi tiếp công dân định kỳ

TTH.VN - Chiều 22/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại phường Thủy Phương (TX. Hương Thủy).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân định kỳTập trung giải quyết vấn đề dân quan tâm


Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường TX. Hương Thủy báo cáo, giải thích một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của người dân

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã tiếp hơn 30 lượt ý kiến của 20 công dân và tiếp nhận 1 đơn kiến nghị.

Các ý kiến khiếu nại, kiến nghị tập trung một số nội dung: tranh chấp quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ chính sách cho người có công; quy hoạch đất Quốc phòng; quy hoạch mở rộng đường Gia Long (tỉnh lộ 7); ô nhiễm môi trường; ATGT ở ngã 3 Dạ Lê; cấp đất sản xuất cho hộ nghèo ở Hương Thọ (TX. Hương Trà); quy hoạch đất ở, khu chôn cất cho người thu nhập thấp…

Trong số những ý kiến khiếu nại, kiến nghị nêu trên, liên quan đến vấn đề của bà Nguyễn Thị Hồng Bích (phường Thủy Lương), sau khi đặt câu hỏi về vai trò của chính quyền địa phương, phòng, ban chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu TX. Hương Thủy phải quyết liệt chỉ đạo các cấp liên quan giải quyết trong thời gian sớm nhất, đồng thời lấy đây là vấn đề điển hình.

Các ý kiến khiếu nại, kiến nghị còn lại tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn cụ thể những nội dung khiếu nại, kiến nghị nêu trên của các công dân; đồng thời, ghi nhận một số ý kiến kiến nghị giao địa phương, các phòng, ban tham mưu, đề xuất hoặc chỉ đạo lãnh đạo TX. Hương Thủy, phường Thủy Phương xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top