ClockThứ Hai, 24/07/2023 16:02

Hương Thủy: Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

TTH.VN - Sáng 24/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ TX. Hương Thủy, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã tổ chức Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tặng quà gia đình chính sách trên hai tuyến biên giới Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố HuếThăm các gia đình chính sách ở Phú Lộc

leftcenterrightdel
 Cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TX. Hương Thủy nguyện phát huy truyền thống anh hùng, kiên trung của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết, đồng lòng phấn đấu xây dựng Hương Thủy ngày càng phát triển.

Qua 2 cuộc kháng chiến, Hương Thủy có 2.541 liệt sĩ, 6.185 người được tặng huân, huy chương kháng chiến, 15 Anh hùng lực lượng vũ trang, 225 bà mẹ được truy tặng, phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.  

Thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", bên cạnh ngân sách Trung ương và tỉnh, những năm gần đây, Hương Thủy đầu tư trên 10 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp 3 nghĩa trang liệt sỹ, 3/5 đài tưởng niệm, 12 nhà bia ghi danh liệt sĩ, 2 nhà tưởng niệm liệt sỹ; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 398 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng.

Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn TX. Hương Thủy đã tìm kiếm và quy tập được 46 hài cốt liệt sĩ, trong đó, xác định danh tính 6 liệt sĩ. Dịp này, Hương Thuỷ tổ chức hoàn trả 507 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ về lại các phần mộ trước đó đã lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Tin, ảnh: HÀN ĐĂNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top