ClockThứ Hai, 06/05/2019 16:44

Hương Trà huy động trên 7,5 tỷ đồng cho Qũy “Ngày vì người nghèo”

TTH.VN - Đó là thông tin được đưa ra tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Hương Trà lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 do Ủy ban MTTQVN thị xã Hương Trà tổ chức trong 2 ngày 5 và 6/5.

Người dân tự nguyện trồng cây trên tuyến đường xanh sạch đẹp ở Hương Xuân

Nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận các cấp ở Hương Trà đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến 57.000 mét vuông đất, hơn 11 ngàn ngày công lao động và đóng góp kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời, huy động hơn 7,6 tỷ đồng "quỹ ngày vì người nghèo", giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 157 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, khám chữa bệnh... với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Đến cuối nhiệm kỳ, UBMTTQ thị xã đã thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu nghị quyết, chương trình hành động của UBMTTQ thị xã khóa IX đề ra.

Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm, đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2019 - 2024.

Lãnh đạo thị xã Hương Trà tặng bức trướng cho đại hội

Theo đó, nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQ thị xã Hương Trà đề ra 5 chương trình hành động và các chỉ tiêu: phấn đấu mỗi khu dân cư, mỗi năm hỗ trợ ít nhất 1 hộ nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững; 100% khu dân cư duy trì thực hiện đầy đủ các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với chất lượng cao; 100% Mặt trận xã, phường phối hợp đảm nhận thực hiện tuyến đường sáng -xanh - sạch - đẹp và trật tự trị an; 100% Khu dân cư tổ chức ra quân thực hiện tuyến đường“Sáng- xanh- sạch- đẹp” và thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”…

 Dịp này, Đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử 56 vị tham gia Ủy viên UBMTTQ Việt Nam thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh sắp tới.

Tin, ảnh: Liên Minh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Return to top