ClockThứ Năm, 29/12/2022 15:13

Hương Trà: Thi hành kỷ luật 43 đảng viên

TTH.VN - Ngày 29/12, Thị uỷ Hương Trà tổ chức hội nghị lần thứ 15, khoá XIV (mở rộng) nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2023.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Theo Bí thư Thị uỷ Hương Trà Hà Văn Tuấn, năm 2022, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Các phong trào thi đua yêu nước tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay thiết thực, có sức lan toả, có ý nghĩa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thị xã nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 với 5 cuộc kiểm tra đối với 5 tổ chức Đảng và 3 đảng viên; 6 cuộc giám sát với 8 tổ chức Đảng và 6 đảng viên; kết luận về kiểm tra 1 Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật 43 đảng viên, tăng 6 trường hợp so với năm 2021.

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ các cấp và nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Việc xem xét, xử lý thi hành kỷ luật đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định và thẩm quyền.

Khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Hà Văn Tuấn, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số chi uỷ, chi bộ chưa đổi mới; ý thức kỷ luật của một số đảng viên chưa cao, chấp hành chưa nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng. Vẫn còn một số cấp uỷ cơ sở bao biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên một số lĩnh vực…

Tại hội nghị, một số đại biểu đã nêu những ý kiến đóng góp, kiến nghị trong công tác xây dựng Đảng năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát của Thị uỷ năm 2022 và chương trình kiểm tra, giám sát của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ năm 2023. Đồng thời khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2023.

Tin, ảnh: LIÊN MINH

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Return to top