ClockThứ Năm, 25/06/2015 11:41

Không để người dân phải chờ lâu

TTH - Nhờ thực hiện tốt mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND huyện và các xã, thị trấn nên công tác cải cách hành chính (CCHC) ở Phú Vang trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Không để dân chờ lâu

Một ngày giữa tháng 6, chúng tôi có mặt ở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Phú Vang. Nhiều người dân nhận xét họ cảm thấy hài lòng trước cung cách làm việc của các cán bộ, công chức ở đây. Ông Hoàng Văn Tuấn, ở thị trấn Phú Đa cho biết: “Có cơ chế một cửa, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi được xử lý nhanh chóng. Tôi đỡ tốn công sức đi lại”.
Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở UBND xã Phú Mỹ (Phú Vang), mới đầu giờ nhưng người đi làm thủ tục hành chính khá đông. Ông Nguyễn Văn Toàn ở thôn Dưỡng Mong, Phú Mỹ nhận xét: “Tôi đi công chứng hộ khẩu để gửi vào cho con đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Tưởng rằng sẽ mất cả buổi sáng mới xong việc, nào ngờ chỉ mất có 30 phút”. Qua quan sát của chúng tôi, các nhân viên ở đây làm việc rất tận tình, thái độ lịch sự chu đáo. Các hồ sơ không thể giải quyết trong ngày đều có phiếu hẹn ngày trả.
Ông Nguyễn Đức Phú, cán bộ Tư pháp – hộ tịch xã Phú Mỹ giới thiệu Bộ Danh mục thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của UBND xã
Ông Nguyễn Đức Phú, Cán bộ Tư pháp – hộ tịch xã Phú Mỹ, phân trần: “Hồ sơ của người dân quá nhiều, chúng tôi giải quyết liên tục mà vẫn không hết việc. Chúng tôi xác định là không để người dân phải chờ lâu. Hồ sơ nào đơn giản thì giải quyết ngay, hồ sơ nào chưa giải quyết được thì thông báo cho người dân chờ. Nhưng đã hẹn ngày trả là phải đúng hẹn, không để người dân đi tới đi lui, tốn thời gian và công sức”.
Qua khảo sát tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở một số xã, thị trấn của Phú Vang, chúng tôi nhận thấy hồ sơ của tổ chức, công dân cơ bản được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, trả đúng hẹn. Số hồ sơ trả chậm hơn thời gian quy định không nhiều, chủ yếu do tính chất phức tạp của vụ việc nên cần có thời gian xem xét.
 
Đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước
Trong quý I/2015, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện đã tiếp nhận, giải quyết 1.687 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang là 90 hồ sơ), đã giải quyết 1.615 hồ sơ (giải quyết đúng hạn: 1.599 hồ sơ, quá hạn 16 hồ sơ); còn lại 72 hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn trả: 68 hồ sơ, quá hạn: 4 hồ sơ.
Theo đánh giá của UBND huyện Phú Vang, vẫn còn tồn tại những hạn chế trong công tác CCHC ở huyện như: Một số thủ trưởng các phòng, ban, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chưa chỉ đạo đúng mức công tác CCHC ở đơn vị mình, nhất là công tác rà soát và đơn giản hoá thủ tục hành chính; công tác phối hợp còn thiếu đồng bộ, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ở một số phòng, ban, đơn vị còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác CCHC và ứng dụng các phần mềm dùng chung trong cơ quan quản lý Nhà nước. Một số công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn nhận hồ sơ không có biên nhận, sổ sách ghi chép không rõ ràng, thiếu khoa học; không đúng thời gian hẹn trả, còn niêm yết các thủ tục đã hết hiệu lực thi hành.
Theo ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, để công tác CCHC ở huyện trong thời gian tới được tốt hơn, Phú Vang đang nỗ lực xóa bỏ những tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp quản lý Nhà nước một cách toàn diện giữa các cấp chính quyền trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác rà soát để cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, công tác. Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước từ huyện đến cơ sở, đảm bảo cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, công dân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định pháp luật.
Hiện nay, UBND huyện Phú Vang đã chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức và công dân đến giao dịch theo đúng quy định đã niêm yết công khai; tiến hành lập sổ, phiếu biên nhận - hẹn trả hồ sơ, phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ và phiếu xử lý hồ sơ theo đúng quy định. Các phòng, ban thuộc huyện hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch thủ tục hành chính trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại một đầu mối duy nhất là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
Bài, ảnh: Hào Vũ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thu hoạch lúa giúp người dân biên giới

Ngày 28/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt phối hợp với Xã đoàn Lâm Đớt (A Lưới) thực hiện Chương trình “Ngày về thôn bản”; tổ chức các hoạt động giúp dân; thu hoạch vụ lúa đông xuân cho hộ gia đình ông Hồ Văn Tim và 3 hộ gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt.

Thu hoạch lúa giúp người dân biên giới
Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 28/4, tại các địa phương, người dân đồng loạt ra quân triển khai Ngày Chủ nhật xanh và thực hiện các mô hình hay, chương trình ý nghĩa.

Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh
Dấu ấn đảng viên trẻ

Xác định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tập trung bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu, là hạt nhân nòng cốt cho hoạt động Đoàn, Hội, Đội và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Dấu ấn đảng viên trẻ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954-7/5/2024)
Chiến thắng Điện Biên Phủ với các dân tộc thuộc địa

Trong bài “Nhân ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ” đăng trên báo Nhân Dân số 3690 ra ngày 7/5/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ với các dân tộc thuộc địa
KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ (1/5/1904-1/5/2024)
Nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng

Tổng Bí thư Trần Phú, học trò tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta. Với 27 tuổi đời, hơn 5 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, gần 1 năm làm Tổng Bí thư, đồng chí đã để lại những di sản quý báu, những bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng
Return to top