ClockThứ Ba, 19/05/2015 07:34

Lan tỏa tinh thần học tập Bác

TTH - Sáng 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy long trọng tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sáng 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy long trọng tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 
 

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và trao bằng khen cho đại diện các tập thể điển hình, tiêu biểu. Ảnh: Võ Nhân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Thanh Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-Nguyễn Văn Cao cùng đến dự, trao giải Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh (TRT).
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng và trao Bằng khen cho 22 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (2011 – 2015); 4 tập thể, 2 cá nhân và 19 công trình của tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học Bác. Trong đó Báo Thừa Thiên Huế có 9 giải.
Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn
Ngoài tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học làm theo tấm gương, đạo đức của Bác, các đại biểu tham dự hội nghị còn được giao lưu với những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học Bác. Đó là anh Hồ Văn Khếp, dân tộc Pa Cô, trú ở thôn Cân Sâm, xã Hồng Thượng (A Lưới), người đi đầu trong xóa đói, giảm nghèo tại Hồng Thượng với mức thu nhập gần 200 triệu đồng/năm, hoặc Hội CCB xã Lộc Sơn đứng ra quản lý, tự quản các tuyến đường giao thông nông thôn suốt 7 năm qua, giải quyết điểm đen, tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm lòng, lề đường; giảm nước và rác thải sinh hoạt; xây dựng đường làng, ngõ xóm sạch đẹp...
Ngoài ra, còn nhiều cách làm hay, sáng tạo của những gương tập thể, cá nhân. Chẳng hạn, Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền đã thành lập Ngân hàng máu sống gồm 152 thành viên, sẵn sàng hiến máu, hiến bạch cầu cứu sống bệnh nhân hiểm nghèo; Hội LHPN thị xã Hương Thủy phát động phong trào thực hành tiết kiệm, giúp các hoàn cảnh khó khăn với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng; Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt có nhiều đóng góp trong việc giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân 2 nước Việt Nam, Lào định canh, định cư và phát triển kinh tế - xã hội. Hay như ông Trần Trọng Dương xã Hương Hòa (Nam Đông) tự nguyện hiến 1 ha đất để xây dựng nghĩa trang Nhân dân xã và 400m2 đất vườn để làm đường kinh tế dân sinh...
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: “Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân toàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng, chủ động, sáng tạo trong việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Những kết quả đó đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường khối đại đoàn kết, đồng thuận trong xã hội. Sau hội nghị này, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực hiện Chỉ thị 03, gắn với tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.
 
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện khen thưởng các cá nhân đạt giải trong thực hiện Cuộc vận động “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học – nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: Võ Nhân
Học Bác, nhiệm vụ thường xuyên
Trao đổi với PV Báo Thừa Thiên Huế, bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cho biết: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức là nhân tố cơ bản quyết định sự thành công của việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, việc kịp thời phát hiện và biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ là yếu tố quan trọng”.
Phát động phong trào thi đua về học Bác trong thời gian tới tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục thực hiện 6 nhiệm vụ cụ thể. Đó là, không ngừng tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào làm theo tấm gương đạo đức của Người; đại hội Đảng các cấp cần đưa những nội dung học Bác vào chương trình hành động khóa mới của từng tổ chức Đảng; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, đi đầu, gắn thực hiện khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; tiếp tục nâng cao sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học Bác trong đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, báo chí.
Phong Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thu hoạch lúa giúp người dân biên giới

Ngày 28/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt phối hợp với Xã đoàn Lâm Đớt (A Lưới) thực hiện Chương trình “Ngày về thôn bản”; tổ chức các hoạt động giúp dân; thu hoạch vụ lúa đông xuân cho hộ gia đình ông Hồ Văn Tim và 3 hộ gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt.

Thu hoạch lúa giúp người dân biên giới
Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 28/4, tại các địa phương, người dân đồng loạt ra quân triển khai Ngày Chủ nhật xanh và thực hiện các mô hình hay, chương trình ý nghĩa.

Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh
Dấu ấn đảng viên trẻ

Xác định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tập trung bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu, là hạt nhân nòng cốt cho hoạt động Đoàn, Hội, Đội và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Dấu ấn đảng viên trẻ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954-7/5/2024)
Chiến thắng Điện Biên Phủ với các dân tộc thuộc địa

Trong bài “Nhân ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ” đăng trên báo Nhân Dân số 3690 ra ngày 7/5/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ với các dân tộc thuộc địa
KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ (1/5/1904-1/5/2024)
Nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng

Tổng Bí thư Trần Phú, học trò tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta. Với 27 tuổi đời, hơn 5 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, gần 1 năm làm Tổng Bí thư, đồng chí đã để lại những di sản quý báu, những bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top