ClockThứ Sáu, 03/11/2023 17:14

Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Hội Hữu nghị Fukuroi - Việt Nam

TTH.VN - Chiều 3/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình có buổi tiếp xã giao đoàn Nhật Bản do ông Asaba Kazuyoshi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Fukuroi - Việt Nam.

Tạo lợi thế trong thu hút đầu tư từ Nhật BảnHợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với thành phố Lâm Nghi, Sơn Đông và tỉnh Nara

Hai bên chụp ảnh lưu niệm  

Tại buổi tiếp, ông Asaba Kazuyoshi chia sẻ, năm 2023 là năm kỷ niêm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật, cảm ơn tỉnh đã tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ để Hội Hữu nghị Fukuroi - Việt Nam tổ chức sự kiện “Ngày Fukuroi tại Huế” với các hoạt động giới thiệu đất nước, con người Nhật Bản. Mong muốn sẽ có nhiều hơn những mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Fukuroi và tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là trên lĩnh vực giáo dục, giao lưu văn hóa. Tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và các địa phương Nhật Bản ngày càng gắn kết, thắt chặt mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hội Hữu nghị Fukuroi - Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và thực hiện các chương trình hợp tác về quản lý và xúc tiến du lịch, bảo tồn, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực giữa hai địa phương. Đặc biệt là Dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế đang được triển khai và dự kiến cuối năm 2024 sẽ đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Thanh Bình mong muốn, Hội Hữu nghị Fukuroi - Việt Nam thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động giao lưu trong các lĩnh vực. Đồng thời, làm cầu nối cho các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thừa Thiên Huế. Tăng cường thúc đẩy, giao lưu văn hóa hữu nghị, giao lưu Nhân dân, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác của hai địa phương, tăng sự hiểu biết lẫn nhau, khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt Việt - Nhật.

THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top