ClockThứ Bảy, 27/02/2021 06:45

Mạnh tay với “quái xế”

TTH - Thời gian gần đây, tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện tham gia giao thông lạng lách, đánh võng, nẹt pô… gây mất trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông (ATGT), gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân.

Mạnh tay với quái xế và xe xích lô vi phạm Luật Giao thông

Đội CSGT - Trật tự Công an TP. Huế làm việc với thanh niên cố tình gây mất trật tự giao thông

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều người dân sinh sống ở đường Đặng Huy Trứ, phường Trường An bức xúc khi vào mỗi chiều tối có một số thanh, thiếu niên sử dụng mô tô, xe máy rú ga đua xe, nẹt pô inh ỏi, gây mất trật tự khu phố.

Qua nắm tình hình, Công an phường Trường An và Đội CSGT - Trật tự Công an TP. Huế đã phối hợp tuần tra, kiểm soát, trực chốt để xử lý. “Chúng tôi còn phối hợp với Công an phường Phước Vĩnh để xử lý triệt để; qua đó, đã bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng sử dụng mô tô, xe máy dàn hàng ngang đua xe, bóp còi inh ỏi gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân”, Trung tá Hồ Xuân Anh, Trưởng Công an phường Trường An chia sẻ.

Trước đó, Đội CSGT – Trật tự Công an TP. Huế đã xử lý lập biên bản 112 trường hợp xe mô tô vi phạm. Trong đó, tập trung vào các lỗi: Lạng lách, đánh võng; đi xe 1 bánh đối với xe 2 bánh; chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô; vi phạm nồng độ cồn; không giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; vượt tín hiệu đèn giao thông; thay đổi đặc tính của xe… Đội CSGT – Trật tự Công an TP. Huế đã tạm giữ 101 xe mô tô.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là đối tượng thanh, thiếu niên; đáng báo động là không đủ tuổi nhưng vẫn cố tình điều khiển xe mô tô, với 52 trường hợp; 28 trường hợp nẹt pô, không có bộ phận giảm thanh; 65 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; 44 trường hợp không có giấy phép lái xe.

Liên tục trong nhiều đêm, Công an TP. Huế đã chỉ đạo Đội CSGT - Trật tự phân công lực lượng, chia thành các tổ để tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm thanh, thiếu niên sử dụng rượu bia nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tổ chức đua xe, lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường phố.

Cùng với lực lượng CSGT - Trật tự Công an TP. Huế còn có lực lượng cơ động của Bộ Công an (đóng ở phường Phú Bài, TX. Hương Thủy) tăng cường xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên quá khích, cố tình gây rối trật tự công cộng.

“Công an TP. Huế cùng lực lượng cảnh sát cơ động đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm về hình sự, ma túy, số thanh thiếu niên gây mất trật tự ATGT và các hành vi vi phạm pháp luật”, Đại úy Nguyễn Cao Cường, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) cho biết. 

“Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Huế xuất hiện nhiều thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng xe mô tô “độ” chạy xe nẹt pô, lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đa phần xe mô tô được thay kết cấu nguyên bản của xe so với nhà sản xuất, gây ra những tiếng ồn rất lớn, thậm chí nhiều xe gắn thêm còi, đèn chỉ sử dụng cho các loại xe ưu tiên; các đối tượng thường tụ tập chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Công an TP. Huế tiếp tục mở các đợt cao điểm ra quân xử lý nghiêm đối với số thanh thiếu niên này”, Thượng tá Lê Viết Phương, Phó Trưởng Công an TP. Huế cho hay.

Bài, ảnh: ANH PHONG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảm bảo an ninh, an toàn dịp lễ

Những ngày qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) để cơ động xử lý tình huống khi có yêu cầu. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ.

Đảm bảo an ninh, an toàn dịp lễ
Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gắn với tắm suối thác đang thu hút nhiều khách du lịch nội địa. Việc chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác
Return to top