ClockThứ Hai, 28/03/2022 14:56

Ngăn chặn các hành vi vi phạm giao thông

TTH - Theo đánh giá của cơ quan chức năng, năm 2021, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Lực lượng chức năng cân tải trọng xe có biểu hiện chở quá khổ, quá tải

Tuy vậy, kể từ thời điểm trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh nhộn nhịp trở lại, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Tình trạng nhiều nam, nữ độ tuổi thanh thiếu niên tụ tập đánh võng, lạng lách trên các đường phố; nạn ùn tắc giao thông các ngã ba, ngã tư, trên một số cầu đường bộ, tại cửa ngõ bắc nam TP. Huế; trước cổng các trường học... vào các giờ cao điểm vẫn chưa giảm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh tồn tại nhiều nguy cơ gây mất ATGT, như hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, còn một số “điểm đen” giao thông, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông chưa cao... Hơn nữa, trên địa bàn đang triển khai nhiều công trình trọng điểm; nhiều mỏ đất, đá đang hoạt động nên nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng tăng cao; tình trạng xe tải chở vật liệu quá khổ, quá tải phóng nhanh trên các tỉnh lộ vào công trình xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn; đường Phú Mỹ - Thuận An, Phong Điền - Điền Lộc; cảng Chân Mây; khu dân cư mở rộng phía bắc Hương Sơ, TP. Huế... gây khói bụi, nguy cơ xảy ra TNGT rất cao. Thực tế này đòi hỏi các ngành chức năng cần phải có những giải pháp đảm bảo trật tự ATGT ngay từ những tháng đầu năm 2022.

Theo ông Trần Bá Trung, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, mục tiêu thực hiện Năm ATGT 2022 của Thừa Thiên Huế là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Bám sát  chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Thừa Thiên Huế phấn đấu năm 2022 TNGT giảm từ 5% đến 10% số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2021.

Để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT ngay từ cơ sở. Bên cạnh việc có biện pháp giải quyết các hạn chế tồn tại liên quan hạ tầng giao thông, ùn tắc giao thông thì việc xử lý nghiêm các vi phạm quy định về ATGT, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, như nồng độ cồn, ma túy, tốc độ… là rất cần thiết.

Để công tác giữ gìn trật tự ATGT đạt hiệu quả, ngoài sự ra quân của lực lượng chức năng thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý vi phạm liên quan đến giao thông cần được đẩy mạnh hơn nữa với những giải pháp đồng bộ, cụ thể và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến TNGT là do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Do đó, việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông sẽ là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong giữ gìn trật tự ATGT của Thừa Thiên Huế. Điều này không ai khác hơn đòi hỏi các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn tích cực phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân tham gia giao thông an toàn; đặc biệt là các dịp nghỉ lễ, gắn với phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền vận động người dân ven các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa chấp hành pháp luật ATGT, không vi phạm hành lang ATGT, không dựng rạp tổ chức đám cưới và các sự kiện trên lòng đường, chung tay bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông...

Bài, ảnh: MINH VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thu hẹp “đất diễn” của các tài xế xe “ké - ghép”

Vì có việc phải ra Quảng Trị gấp trong thời điểm mưa to, không có tuyến xe cố định, tôi được anh bạn ghé tai giới thiệu “dịch vụ” xe ké. Không chần chừ, tôi gõ cụm từ “xe ké Quảng Trị”, trên tính năng tìm kiếm của facebook ngay lập tức hiện ra nhóm công khai xe ghép “Lao Bảo - Đông Hà - Huế”. Sau một vài thao tác nhỏ như để lại số điện thoại và địa điểm đón, tôi được đáp ứng nhu cầu kèm theo thỏa thuận giá cả.

Thu hẹp “đất diễn” của các tài xế xe “ké - ghép”
CHỐNG THẤT THU THUẾ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: Kỳ 1: Nhận diện hành vi trốn thuế

Số liệu được cung cấp tại diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 cho thấy, nước ta có 90% người dùng internet có tham gia mua sắm trực tuyến, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử những năm gần đây luôn ở mức trên 20%/năm. Điều này cho thấy xu hướng mua, bán trên các nền tảng số đang chiếm được ưu thế nhất định. Tuy nhiên, số thuế nộp ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này chưa tương xứng, tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước.

CHỐNG THẤT THU THUẾ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Kỳ 1 Nhận diện hành vi trốn thuế
Cảnh giác với trộm tài sản tại cơ quan, công sở

Vấn nạn này tưởng chừng đã được triệt xóa, nhưng nay lại có dịp quay trở lại mà đối tượng chính là người ngoài tỉnh đến thuê khách sạn nhiều ngày để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (TCTS). Các cơ quan, đơn vị, công sở cần hết sức cảnh giác.

Cảnh giác với trộm tài sản tại cơ quan, công sở
Xác định cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật

Chiều 5/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai hướng dẫn 02 –HD/BTCTW, ngày 19/5/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Khung tiêu chí xác định cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật”.

Xác định cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật

TIN MỚI

Return to top