ClockThứ Ba, 18/08/2020 13:45

Nông thôn mới phải thực sự “mới”

TTH - Sự đổi thay của Hương Thọ (Hương Trà) đến từ việc phát huy tiềm năng, lợi thế của xã vùng đồi và kết quả của chặng đường 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hương Trà: 4/9 xã đạt chuẩn nông thôn mớiNông thôn mới là nâng thu nhập, cải thiện đời sống

Cây ăn quả là thế mạnh ở Hương Thọ

Lợi thế riêng có

Lên Hương Thọ mới thấy sự trở mình của vùng đất với nhiều di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng. Từ các tuyến đường khang trang dọc chiều dài của xã đến các con đường liên thôn, xóm cùng nhà cửa san sát xen giữa không gian xanh của vườn đồi, vườn rừng.

Chủ tịch UBND xã Hương Thọ Nguyễn Văn Quý hồ hởi, Hương Thọ có điều kiện tự nhiên và dân số “lý tưởng”. 98% trong tổng số trên 1 ngàn hộ đều có rừng trồng. Người dân có điều kiện phát triển kinh tế từ cao su, trồng rừng và cây ăn quả - “điều kiện tiên quyết để nâng cao thu nhập, đời sống cho bà con”, ông Quý nói. 

Hiện xã có trên 1.100ha rừng kinh tế, hơn 500 ha cao su đang “hái ra tiền”, chưa kể các mỏ khai thác đá, thế mạnh về du lịch với các di tích lăng Gia Long, Minh Mạng, điện Hòn Chén… hàng năm thu hút hàng vạn lượt khách tham quan.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở Hương Thọ là 38 triệu đồng, phấn đấu đến cuối 2020 đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Ngoài ưu thế trong phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông phát triển cũng là yếu tố mà người dân xã vùng gò đồi tự hào.

Không chỉ có cầu Hữu Trạch khang trang, đem lại nhiều cơ hội phát triển cho người dân trên địa bàn. Mới đây, đường vào thôn Sơn Thọ cũng được mở rộng tới tận hồ đập với kinh phí 12 tỷ đồng (kể cả nâng đập Sơn Thọ). Tuyến đường vào lăng Gia Long với kinh phí 19 tỷ đồng đã hoàn tất và chuẩn bị đầu tư đường vào Điện Hòn Chén với số tiền 19 tỷ đồng (dự kiến quý 4 triển khai). Xã chuẩn bị đấu thầu xây dựng đường liên thôn từ Trạm Y tế về thôn Hải Cát (1,8 tỷ đồng), thị xã đang khảo sát các tuyến đường vào cụm lăng 9 chúa, làm đường liên thôn Hải Cát - La Khê Bãi… tương lai Hương Thọ sáp nhập vào thành phố, bộ mặt xã NTM càng khang trang.

Gỡ khó

Do có địa thế trải dài, lâu nay, các trường học trên địa bàn đều có từ 2 cơ sở, thậm chí trường mầm non có đến 4, tiểu học 3 cơ sở. Khi hầu hết các tiêu chí xây dựng NTM xã đều phấn đấu đạt thì lại “vướng” ở chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia trong tiêu chí giáo dục. “Với điều kiện như vậy, để hạ tầng trường học đạt chuẩn rất khó”, Bí thư Đảng uỷ xã Hương Thọ Nguyễn Xuân Lam cho hay.

“Chúng tôi đã đề nghị thị xã chuyển Trường THCS Tôn Thất Bách về một cơ sở tại thôn La Khê Trẹm, gộp trường mầm non còn 2 cơ sở và trường tiểu học 2 cơ sở. Đồng thời, trường mầm non được đầu tư xây dựng 6 phòng học và đang triển khai, trường tiểu học cũng đang hoàn thiện 6 phòng học”, ông Lam thông tin.

Hiệu Trưởng Trường THCS Tôn Thất Bách - thầy Trần Văn Bình vui mừng: “Sáng 11/8 trường khởi công tu sửa làm mới 12 phòng học sau đó sẽ xây dựng cổng tường rào, sân nền với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng”. Hiện nhà trường chỉ có 200 học sinh và gần 30 cán bộ quản lý, giáo viên nhưng do chia làm 2 cơ sở nên phân tán, việc đầu tư xây dựng cũng khó, tốn kém hơn. Việc tu sửa phòng học phấn đấu hoàn thành sớm để các em có phòng học trước năm học mới, riêng các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục vừa dạy học vừa làm. “Ngoài các hạng mục được đầu tư đợt này, để được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nhà trường vẫn thiếu khu hiệu bộ (với 6 phòng), dự kiến đưa vào đầu tư công 2021”, thầy Bình cho biết. Hiện Hương Thọ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang đề xuất công nhận xã đạt chuẩn NTM 2020.

Xen với niềm vui “cán đích”, chính quyền địa phương cũng lo lắng với việc làm sao để duy trì và giữ vững tiêu chí đã đạt. Lý giải cho sự “lo xa” này, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Quý cho hay, trong các tiêu chí, có nhiều chỉ tiêu chỉ đạt ở mức tối thiểu. Do đó, “xã sẽ huy động mọi nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn của cấp trên tập trung xây dựng các chỉ tiêu ở mức tiệm cận thấp, quy hoạch các khu cấp quyền sử dụng đất ở khu vực Hoà An và Hải Cát 1 để có nguồn kinh phí tái đầu tư”.

Bài, ảnh: Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Return to top