ClockThứ Sáu, 16/12/2022 15:41

Bắt quả tang đối tượng mở quán cà phê để đánh bạc và tổ chức đánh bạc

TTH.VN - Chiều 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đã bắt quả tang Phạm Hồng H (51 tuổi), trú tại Hồ Đắc Di, phường An Cựu (TP. Huế) đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các đối tượng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá gần 1 tỷ đồngĐẩy mạnh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đánh bạc qua mạng, tín dụng đenTriệt xóa 22 vụ, việc với 99 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Tang vật liên quan đến vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các đối tượng dưới hình thức cá độ bóng đá

Đối tượng Phạm Hồng H mở quán cà phê bóng đá tại đường Hồ Đắc Di rồi thuê Bùi Ngọc D (36 tuổi), trú tại Hồ Đắc Di với mức lương từ 6,5 triệu đến 7 triệu đồng/tháng để trực máy ghi cá độ bóng đá.

H giao cho D 2 trang cá độ bóng đá có hạn mức tín dụng là 2000 đô, giá thoả thuận 1 đô = 50.000 đồng để hoạt động, thanh toán tiền mặt hằng ngày.

Từ ngày 2/12/2022 đến ngày 10/12/2022, 2 tài khoản do D quản lý đã ghi nhận 1.651 lượt người đánh; tổng điểm cược là 30.148 đô; tang số đánh bạc tạm tính khoảng hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện, lực lượng Công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an huyện A Lưới đã bắt quả tang nhóm 5 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức “bài binh 9 cây” thắng thua bằng tiền.

Các đối tượng bị Công an huyện A Lưới bắt quả tang vì hành vi đánh bạc 

Qua công tác kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Hoàng L (33 tuổi) trú thị trấn A Lưới, lực lượng công an phát hiện Hồ Đình H (33 tuổi) trú tại xã Hồng Kim; Nguyễn Văn Đức M (24 tuổi); Huỳnh Thị Kim L (40 tuổi - cả hai cùng trú tại xã Sơn Thuỷ); Huỳnh Phương N (30 tuổi) và Đoàn Văn L (30 tuổi – cả 2 cùng trú tại xã Thuỷ Bằng, TP. Huế) đang tham gia đánh bạc. Tại thời điểm bắt quả tang, trên chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ gần 10 triệu đồng cùng tang vật. 

Tin, ảnh: PHONG PHONG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa Công an Nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2024), Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở.

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

TIN MỚI

Return to top