ClockThứ Hai, 10/04/2023 13:48

Chém người vì bị khuyên… “lo tu chí làm ăn”

TTH.VN - Ngày 10/4, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Hữu Hiền (SN 1985, trú tại phường Vỹ Dạ, TP. Huế.

7 năm tù cho kẻ chém người dã man do mâu thuẫnDùng xăng đổ lên người bạn gái rồi châm lửa đốt: Lãnh án 9 năm tùNhóm thợ làm thuê lãnh 37 năm tù về tội giết người16 năm tù cho kẻ dùng xăng đốt chết vợÁn chung thân cho “nghịch tử” giết bà nội

leftcenterrightdel

Bị cáo Nguyễn Hữu Hiền tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h30 ngày 27/5/2022, Hiền ngồi ăn uống cùng với anh Huỳnh Ngọc Hùng (SN 1977, trú tại phường Vỹ Dạ, TP. Huế) và một số người tại một quán ăn. Anh Hùng khuyên Hiền lo tu chí làm ăn (do vợ Hiền làm thuê cho vợ anh Hùng, Hiền lại hay nhậu về nhà gây gổ vợ), Hiền cho rằng anh Hùng xem thường vợ chồng mình, nên Hiền chửi tục anh Hùng.

Thấy Hiền nhỏ tuổi hơn nhưng lại nói hỗn, nên anh Hùng nói “hỗn là bị tát tai”, Hiền đứng dậy đòi đánh anh Hùng, thì được mọi người can ngăn chưa xảy ra xô xát. Sau đó, mọi người ra về, còn Hiền điều khiển xe chạy về nhà.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, do còn bức xúc chuyện lúc chiều nên Hiền lấy cây dao ở nhà bếp giấu trong lưng quần, rồi điều khiển xe đến nhà gọi anh Hùng ra để nói chuyện.

Hiền đứng trước cổng nhà anh Hùng chửi bới. Anh Hùng từ trong nhà đi ra đứng ở cửa chính thì Hiền xông tới chỉ tay vào mặt, thấy Hiền trong tình trạng say và kích động, nên anh Hùng khuyên Hiền về nhà rồi ngày mai nói chuyện.

Không nghe lời anh Hùng nói, Hiền lấy dao đem theo chém trúng vào vùng đầu của anh Hùng. Anh Hùng đưa tay chống đỡ, rồi cả hai giằng co với nhau. Trong lúc giằng co, Hiền chém tiếp 2 nhát vào người anh Hùng. Thấy anh Hùng chảy máu nhiều nên Hiền bỏ chạy về nhà.

Kết quả giám định pháp y kết luận, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Hùng là 14%.

Tại phiên toà, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, vì nhậu say mà không kiểm soát được hành vi của bản thân, bị cáo xin lỗi bị hại và xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, nhưng bị cáo gây án trong lúc say, bị hại có đơn xin giảm nhẹ án cho bị cáo, bị cáo là lao động chính trong gia đình, gia đình bị cáo là hộ cận nghèo. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo 6 năm tù giam.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top