ClockThứ Tư, 24/06/2015 16:04

Cố ý gây thương tích và lừa đảo, cả hai cùng vào tù

TTH.VN - Ngày 24/6, TAND TP Huế mở phiên tòa lưu động xét xử Phạm Thanh Hải và Nguyễn Thành Tứ Quý (đều trú tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) về tội “cố ý gây thương tích”, phạt Hải 2 năm 3 tháng tù, Quý 2 năm tù.

Khoảng 22 giờ ngày 11/1/2015, tại kiệt 28 đường Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, TP Huế, Hải và Quý dùng ống tuýp bằng kim loại đánh anh Nguyễn Lương Tùng Giang gây thương tích, tổn hại 20% sức khỏe. Hành vi phạm tội của Hải và Quý thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ được quy định tại các điểm a, I, khoản 1 Điều 104 BLHS.

Trước đó, tại quán bar Vuvuzalo đường Nguyễn Thái Học, một thanh niên thuộc nhóm khác nhận ra Hải là người quen nên qua bàn mời Hải uống bia và khiêu vũ, nhưng Hải không đồng ý, kéo vào phòng vệ sinh dùng tay đánh một cái vào mặt thanh niên này. Giữa hai nhóm xảy ra xô xát. Nhân viên quán bar đưa cả hai nhóm ra ngoài. Sau đó xảy ra việc hai bị cáo gây án như nêu trên.

*Cùng ngày, TAND TP Huế xét xử Lê Đức Thường (trú tại Ấp 1, Xuân Ninh, Xuân Lộc, Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phạt Thường 18 tháng tù.
Khoảng 13 giờ 30’ ngày 6/11/2014, Thường làm quen với chị L.T.V. (trú tại tổ 9, khu vực 5, phường An Tây, TP Huế), sau đó nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bị hại.
 
Thường giả vờ nói: “Cho mượn xe mô tô đi về Bến xe phía Nam lấy tiền, mượn điện thoại để liên lạc”. Chị V. tin tưởng Thường nói thật nên giao xe mô tô hiệu Airblade có giá trị 35 triệu đồng và 1 điện thoại di động hiệu Samsung- Galaxy gía trị 2 triệu đồng cho Thường mượn.
 
Thường lái xe về thị xã Hương Thủy bán điện thoại tại cửa hàng điện thoại (không xác định được địa chỉ) với giá 7 trăm nghìn đồng rồi lên khu vực đường tránh Huế đón xe vào TP Hồ Chí Minh để bán xe mô tô cho một người tên Bình (không xác định được họ tên, địa chỉ) tại Bến xe miền Đông với giá 8 triệu đồng.
 
Quỳnh Anh-Phương Sanh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Return to top