ClockThứ Năm, 06/01/2022 20:28

Giải quyết vấn nạn gia tăng sử dụng ma túy trong giới trẻ

TTH.VN - Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo TP. Huế đặt ra trong năm 2022 tại Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do UBND TP. Huế tổ chức chiều 6/1.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bànViệt Nam nỗ lực đóng góp vào duy trì hòa bình và an ninh quốc tếNgười dân vào cuộc, phong trào an ninh vững

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Trần Hùng Nam trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Năm 2021, TP. Huế xuất hiện nhiều loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội phức tạp; tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT) nảy sinh nhiều vấn đề đáng quan tâm, đặt ra những khó khăn, thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. 

Trong đó, phạm pháp hình sự giảm sâu với 363 vụ, thiệt hại tài sản khoảng 59,2 tỷ đồng (so với cùng kỳ giảm 46 vụ); tai nạn giao thông đường bộ 248 vụ, làm 38 người chết, 219 người bị thương (so với cùng kỳ giảm 174 vụ). Trong năm, có 30/36 phường, xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, quần chúng nhân dân cung cấp trên 2.000 tin về trật tự an toàn xã hội. Đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn cho hàng chục ngàn lượt người tham dự; tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho hàng chục ngàn lượt người… 

Năm 2022, TP. Huế tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT và TTĐT; đầu tư kinh phí cho các hoạt động phong trào và lực lượng làm công tác ANTT ở cơ sở đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo TP. Huế nhấn mạnh, cần tập trung để giải quyết một số vấn đề “nóng”, như: vấn nạn gia tăng sử dụng ma túy trong giới trẻ, tình hình mất ATGT và TTĐT nhằm quyết tâm xây dựng TP. Huế đến năm 2025 trở thành đô thị “không có ma túy, trộm cướp và trẻ em thất học”; con người Huế sống văn hóa, nhân ái và thân thiện trong một đô thị xanh, sạch, văn minh với chính quyền gần gũi, thương yêu nhân dân, phát triển kinh tế đột phá trên nền tảng kết hợp giá trị di sản, tri thức và hội nhập phát triển. 

Dịp này, 5 tập thể và 7 cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND TP. Huế vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2021; nhiều tập thể và cá nhân được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, tặng Bằng khen của Bộ Công an, tặng Bằng khen của UBND tỉnh...

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

Ngày 17/4, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Như Hiệp có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân
Giải quyết trợ cấp thất nghiệp gắn với tư vấn hỗ trợ việc làm

Để hỗ trợ người lao động thất nghiệp (LĐTN) trên địa bàn ổn định cuộc sống và tìm kiếm việc làm mới, ngoài việc giải quyết các thủ tục chi trả trợ cấp thất nghiệp (TCTN), Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kết nối tạo việc làm đến với LĐTN.

Giải quyết trợ cấp thất nghiệp gắn với tư vấn hỗ trợ việc làm
Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, số vụ thanh, thiếu niên phạm tội ngày càng gia tăng với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhận thức pháp luật kém, tâm lý đám đông, công tác quản lý của gia đình chưa chặt chẽ.

Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top