ClockThứ Ba, 03/01/2017 14:56

Mâu thuẫn ở bar beer, một người nguy kịch

TTH.VN - Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích khiến một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 0 giờ ngày 2/1/2016 tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ và Trần Anh Liên (TP. Huế) xảy ra vụ cố ý gây thương tích giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả là Trần Thiện Tiến (21 tuổi, trú tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) bị thủng tim phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn.

Phan Văn Rốt cùng tang vật gây án tại cơ quan công an     Ảnh: Công Quang

Ngay sau đó, Công an TP. Huế huy động lực lượng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích.

Ngay trong đêm, các trinh sát hình sự đã bắt được nhóm đối tượng gây án và đưa về trụ sở làm việc. Qua đó xác định: Khoảng 22 giờ ngày 1/1, nhóm Phan Văn Rốt (22 tuổi) cùng 4 người khác (21-31 tuổi, đều trú thôn Xuân Hoà, xã Thuỷ Vân, thị xã Hương Thuỷ) đến quán bar Mix số 01 đường Nguyễn Hữu Thọ để uống bia.

Cơ quan công an đang tiến hành thực nghiệm hiện trường

Tại đây, nhóm của Rốt xảy ra mâu thuẫn với nhóm Trần Thiện Tiến (20 tuổi) cùng 2 thanh niên khác (cùng trú tại Nam Thượng, Phú xã Thượng, huyện Phú Vang). Sau khi ra khỏi quán, các đối tượng đã rượt đuổi, đánh lẩn nhau. Trong lúc ẩu đả, Phan Văn Rốt dùng con dao bấm đâm vào sườn trái của Trần Thiện Tiến. Hậu quả Trần Thiện Tiến bị thủng tim phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Return to top